Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-9

T.P| 27/09/2019 18:19

(HNMO) - Tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Thủ tướng thị sát, đốc thúc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Thành phố Hà Nội diễn tập ứng phó sự cố thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc; Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cơ sở; 12 người có liên quan đến vụ “ăn chặn” hàng từ thiện; Nghịch nhiệt - Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí vào thời điểm giao mùa; Hàng trăm người xếp hàng vào Điện Elysee tưởng nhớ ông Chirac... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 17-9.

Tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng: Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng thị sát, đốc thúc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Nói chuyện với chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu thông tuyến vào cuối năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. “Tất cả các điều kiện mà các đồng chí đề nghị, chúng tôi giải quyết hết 100%”, Thủ tướng nêu rõ, và nhấn mạnh, nhà thầu nào bàn lùi thì cho thôi tham gia; thi công kịp tiến độ và phải bảo đảm chất lượng, không phải vì tiến độ mà giảm chất lượng đối với công trình. XEM CHI TIẾT


Thành phố Hà Nội diễn tập ứng phó sự cố thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc: Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc tại trung tâm thương mại tổng hợp là nội dung quan trọng nằm trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 với sự tham gia của đông đảo các lực lượng thuộc các cơ quan, đơn vị trung ương và thành phố. XEM CHI TIẾT


Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cơ sở: Sáng 27-9, tại hội nghị triển khai thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm hiện nay rất đầy đủ. Mục đích của việc sắp xếp lại các chức danh không chỉ hướng tới việc tinh gọn bộ máy, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. XEM CHI TIẾT


Đề xuất Quốc hội bàn việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội vào kỳ họp thứ tám: Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm trong nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND, UBND các cấp, bắt đầu từ ngày 1-6-2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. XEM CHI TIẾT


Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Ngày 27-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. XEM CHI TIẾT


Trưng bày hơn 120 bức ảnh về Hà Nội đổi mới: 122 tác phẩm về con người, mảnh đất Hà Nội trong cuộc sống hôm nay đã được trưng bày tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 49, khai mạc sáng nay (27-9) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. XEM CHI TIẾT


12 người có liên quan đến vụ “ăn chặn” hàng từ thiện: Ngày 27-9, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội Đỗ Đức Hồng xác nhận, sau hai ngày kiểm tra, rà soát vụ việc “ăn chặn” hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội, bước đầu, đơn vị xác định 12 người có liên quan. Tuy nhiên, để xác định những cá nhân đó vi phạm đến đâu, Trung tâm cần tiếp tục làm rõ hơn nữa. XEM CHI TIẾT


Bộ Công an đề xuất phạt 5 triệu đồng với hành vi sàm sỡ người khác: Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, Bộ Công an đề xuất xử phạt tối đa 5 triệu đồng đối với người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác hoặc khiêu dâm, kích dục nơi công cộng. XEM CHI TIẾT


Nghịch nhiệt - Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí vào thời điểm giao mùa: Lý giải về hiện tượng ô nhiễm không khí ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, các chuyên gia về khí hậu và môi trường cho biết, một nguyên nhân chính là do Hà Nội đang có hiện tượng nghịch nhiệt. Hiện tượng này thường xuất hiện vào khoảng thời gian giao mùa từ nóng sang lạnh. XEM CHI TIẾT


Đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tranh luận về "thật-giả" của thuốc H-Capita: Sáng 27-9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả H-Capita xảy ra tại Công ty VN Pharma tiếp tục với phần tranh tụng giữa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Công ty VN Pharma đưa ra nhiều lập luận chứng minh H-Capita không phải là thuốc giả. XEM CHI TIẾT


Hàng trăm người xếp hàng vào Điện Elysee tưởng nhớ ông Chirac: Ông Chirac làm Tổng thống Pháp từ năm 1995 tới năm 2007. Ông được xem là một trong những lãnh đạo có sự nghiệp chính trị liên tục dài nhất châu Âu. Ông có hai lần làm Tổng thống, hai lần làm Thủ tướng và 18 năm làm thị trưởng thủ đô Paris. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.