Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huy động sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn tội phạm ma túy

Lê Linh| 04/10/2019 13:25

(HNMO) - "Tội phạm ma túy đã và sẽ trở thành hiểm họa, đe dọa sự phát triển của đất nước, tổn hại sức khỏe dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này", Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Sáng 4-10, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, giải pháp trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Hơn 800 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và thành phố tham dự.

Đánh giá về công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, tội phạm ma túy sẽ trở thành mối hiểm hoạ, đe doạ sự phát triển của đất nước, tổn hại sức khỏe dân tộc, gây phát sinh nhiều loại hình tội phạm nguy hiểm, nhưng hiện tại, công tác phòng chống, cai nghiện ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài nguyên nhân khách quan là loại tội phạm này đang gia tăng trên thế giới, còn có nguyên nhân chủ quan là do chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa kiên quyết trong lãnh đạo và chỉ đạo công tác này. Hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy chưa đồng bộ...

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân để từng bước kiềm chế và ngăn chặn các loại tội phạm ma túy; chấm dứt từng tụ điểm ma túy cụ thể. Nếu dàn trải sẽ không mang lại được kết quả. Các ban, ngành, đoàn thể của thành phố cần chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với giới trẻ, để nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm ma túy trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm 2019, các ban, ngành thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung rà soát, đề xuất phương hướng, cách thức hành động. Các giải pháp mới cần hướng đến sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan chức năng để từ đầu năm 2020 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy một cách hiệu quả hơn.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, trong 5 năm gần đây, tỷ lệ ma túy tổng hợp thu giữ tăng bình quân hằng năm là 88,5%. Riêng 9 tháng năm 2019 tăng đến 1.102,5% so với cả năm 2018. Điều đáng lưu ý, số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác phòng chống tội phạm ma túy còn nhiều thách thức. Tội phạm về ma túy hầu hết có tổ chức và phần lớn là xuyên quốc gia nhưng kết quả xử lý đồng phạm còn hạn chế.

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 24.000 người nghiện ma túy, trong đó có 10.000 người có hồ sơ quản lý. Công tác quản lý người nghiện và cai nghiện tại gia đình còn nhiều bất cập, tỷ lệ tái nghiện còn cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huy động sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn tội phạm ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.