Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-10

T.P| 04/10/2019 17:35

(HNMO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen; Sáng tạo, hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hà Nội và Lai Châu phát huy tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác; Ngày mai sẽ diễn ra lễ vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019; Ký ức không quên về lễ chào cờ đầu tiên khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng; Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện; Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 4-10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 5-10-2019. Sáng 4-10, sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lộ Vòng Cung nổi tiếng là vùng đất lửa của Cần Thơ, là tuyến đường có vị trí quan trọng đặc biệt về lĩnh vực quân sự, giữ được Lộ Vòng Cung là giữ được cơ sở cách mạng, giữ được cửa ngõ để tiến công vào các cơ quan đầu não của địch ở nội ô thành phố. XEM CHI TIẾT


Sáng tạo, hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”: Sáng 4-10, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI. Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, phong trào thi đua của các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị của Thủ đô và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… XEM CHI TIẾT


Hà Nội và Lai Châu phát huy tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác: Sáng 4-10, tại tỉnh Lai Châu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng, thời gian tới, Hà Nội và Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức các hội chợ, triển lãm; khuyến khích áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên đưa các sản phẩm của Lai Châu về tiêu thụ tại Hà Nội; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh… XEM CHI TIẾT


Ngày mai sẽ diễn ra lễ vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019: Trong chương trình, cùng với lễ trao thưởng, các đại biểu đại diện điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu thành phố năm 2019 và Công dân Thủ đô ưu tú sẽ giao lưu với khán giả, chia sẻ về những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa đối với cộng đồng và niềm vinh dự khi những cống hiến của mình được thành phố ghi nhận, trao tặng danh hiệu cao quý. XEM CHI TIẾT


Ký ức không quên về lễ chào cờ đầu tiên khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng: “Đúng 15h, một hồi còi dài từ Nhà hát Lớn ngân lên, cả Hà Nội hướng về phía Cột cờ Hà Nội. Bài “Tiến quân ca” hùng tráng vang lên. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên trong lịch sử được tung tay trên nền trời xanh thắm, mọi người sung sướng tự hào” - Đó là ký ức không thể nào quên trong trí nhớ của những chiến sĩ trong đoàn quân tiếp quản Hà Nội, vinh dự được tham gia lễ chào cờ đầu tiên vào Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 của 65 năm về trước. XEM CHI TIẾT


Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện: Sau ca ghép phổi, bệnh nhân Ngô Văn Khương (38 tuổi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sức khoẻ tiến triển tốt hơn. Sau hơn 1,5 tháng được chăm sóc tích cực sau ca ghép, sức khoẻ bệnh nhân Khương đã hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện. XEM CHI TIẾT


Thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất có nguy cơ gây ung thư: Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất Ranitidine do có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế. XEM CHI TIẾT


Thông tin về nữ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng của chị gái: Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông báo chính thức về thông tin bà Trần Thị Ngọc Thảo sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị gái là Trần Thị Ngọc Ái Sa để vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy và  sau đó được bổ nhiệm đến chức Trưởng phòng Quản trị. XEM CHI TIẾT


Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc: Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng tủ gỗ và chậu bếp nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo ước tính, tổng giá trị lượng hàng nhập khẩu này vào khoảng 4,4 tỷ USD. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, các mặt hàng này hiện đang được bán trên thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị thực tế nên cần phải áp thuế bổ sung. XEM CHI TIẾT


Rơi máy bay vận tải tại Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một máy bay vận tải hiệu Antonov-12 phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực gần sân bay quốc tế Lviv Danylo Halytskyi ở miền Tây Ukraine. Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp do hết nhiên liệu. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.