Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-10

N.T| 06/10/2019 17:59

(HNMO) - Ngày 6-10, một số sự kiện như: Lễ động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh; Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Xúc động lễ khai mạc chương trình “Ký ức mùa thu”, Việt Nam đứng thứ hai khu vực về tăng trưởng kinh tế Internet; HĐND thành phố Hồ Chí Minh họp bất thường giải quyết vấn đề Thủ Thiêm; Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria trong nay mai, nguy cơ xảy ra cuộc chiến; Triều Tiên tuyên bố đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã thất bại... đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.

Lễ động thổ và công bố dự án Thành phố thông minh: Sáng 6-10, tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, UBND TP Hà Nội phối hợp với nhà đầu tư tổ chức Lễ động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), đánh dấu sự khởi đầu trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh của Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Sáng 6-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Bệnh viện Thanh Nhàn đưa vào sử dụng phòng mổ hiện đại nhất thế giới: Ngày 6-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ tiếp nhận bàn giao, đưa vào sử dụng phòng mổ Hybrid thuộc dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn II.XEM CHI TIẾT


Xúc động lễ khai mạc chương trình “Ký ức mùa thu”: Chuỗi chương trình “Ký ức mùa thu” gồm các hoạt động trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy”, chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử”, lễ chào cờ, giao lưu nhân chứng lịch sử, nhà sử học… đã diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long sáng nay (6-10). XEM CHI TIẾT


(ẢNH) Sôi động liên hoan múa rồng Hà Nội 2019: Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 đánh dấu lần thứ năm, hoạt động này được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của các đội đến từ 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT


HĐND thành phố Hồ Chí Minh họp bất thường giải quyết vấn đề Thủ Thiêm: Chính sách bồi thường, tái định cư các hộ dân khu 4,3ha Thủ Thiêm; ban hành bổ sung mức lệ phí đăng ký phương tiện giao thông; bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố là những nội dung chính của kỳ họp thứ mười sáu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, diễn ra ngày 6-10. XEM CHI TIẾT


(LONGFORM) Thành phố không khói rơm rạ: Đích gần, khói vẫn... lan xa: Hà Nội đặt kế hoạch đến năm 2020 sẽ trở thành “Thành phố không đốt rơm rạ”. Trong lộ trình đó, các huyện, thị xã phải “cán đích” sớm, hết năm 2019 sẽ không còn khói rơm. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9 cho đến nay, sau thu hoạch vụ mùa, việc đốt rơm rạ trên nhiều cánh đồng ngoại ô vẫn phổ biến. XEM CHI TIẾT


Chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện vào cuối tuần: Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần từ ngày 29-9 đến 5-10, chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện. Nếu như đầu tuần, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức kém thì đến cuối tuần, AQI đã trở lại mức trung bình và có trạm quan trắc đã đạt mức tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 48-199. XEM CHI TIẾT


(INFOGRAPHIC): Việt Nam đứng thứ hai khu vực về tăng trưởng kinh tế Internet: Nền kinh tế Internet của khu vực Đông Nam Á dự báo chạm ngưỡng 100 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2019, tăng 39% so với năm 2018.  XEM CHI TIẾT


6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020: Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được áp dụng từ năm 2020 sẽ tác động lớn đến người lao động. XEM CHI TIẾT


TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm giáo viên bạo hành học sinh: Cô giáo bạo hành học sinh ở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) đã bị đình chỉ giảng dạy và chờ kỷ luật. XEM CHI TIẾT


Tổ trọng tài người Iran điều khiển trận Việt Nam gặp Malaysia tại Mỹ Đình: Theo phân công của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), dự kiến tổ trọng tài điều khiển trận đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới đây là tổ trọng tài người Iran, trọng tài chính là ông Masoud Bonyadi Fard. XEM CHI TIẾT


Triều Tiên tuyên bố đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã thất bại: Ngày 5-10, Triều Tiên tuyên bố đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã thất bại ngay khi bắt đầu, đồng thời hối thúc Washington xem xét lại lập trường. XEM CHI TIẾT


Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria trong nay mai, nguy cơ xảy ra cuộc chiến: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành chiến dịch quân sự trên không và trên bộ trong một hai ngày tới ở khu vực phía đông sông Euphrates, nơi lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn nhưng Ankara coi là khủng bố kiểm soát - Reuters dẫn lời Tổng thống Erdogan cho biết hôm 5-10. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.