Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-10

T.P| 13/10/2019 17:50

(HNMO) - Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia; Đầu tư hơn 340 tỷ đồng xây dựng hai cầu qua hồ Linh Đàm; Đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ; Cơ quan an ninh điều tra đề nghị xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn; Tuyển Việt Nam mất hơn một tiếng đến sân vì tắc đường ở Indonesia; Sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Hagibis... là những tin tức đáng chú ý trên HNMO ngày 13-10.

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia: Sáng 13-10, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương và Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2019. Dự và có bài phát biểu tôn vinh giới doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt tạo ra của cải cho xã hội, đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia. XEM CHI TIẾT


Đầu tư hơn 340 tỷ đồng xây dựng hai cầu qua hồ Linh Đàm: Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hai cây cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) với tổng chiều dài hơn 540m, chiều rộng mỗi cầu 13m dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục để khởi công trong tháng 10-2019 và hoàn thành sau 12 tháng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng giúp phòng, chống nhiều dịch bệnh: Nếu trẻ em được chăm sóc bằng những bàn tay sạch thông qua việc thực hiện rửa tay bằng xà phòng đúng cách sẽ giúp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Ngày 13-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2019 (15-10), với chủ đề “Rửa tay với xà phòng - Cùng hành động vì sức khỏe Việt Nam”. XEM CHI TIẾT


Khẳng định thương hiệu điểm đến của Thủ đô: UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu quận Hoàn Kiếm khẩn trương có phương án phân luồng giao thông, bố trí điểm trông giữ xe hợp lý, ngăn chặn hàng rong…, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, phát huy không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để chuyển sang giai đoạn triển khai chính thức, sau 3 năm thí điểm; tiếp tục khẳng định thương hiệu là điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô, nơi giao lưu, quảng bá, lan tỏa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo, ngày và đêm nay (13-10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày mai (14-10), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. XEM CHI TIẾT


Đánh giá kết quả làm sạch sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Kế hoạch đánh giá thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản. XEM CHI TIẾT


Hà Nội triển khai cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận "một cửa" ngay trong ngày: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc. XEM CHI TIẾT


Xe máy đâm nhau kinh hoàng trên đường Hồ Chí Minh, 4 người chết: Vào khoảng 0h10 ngày 13-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km298+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ka Hẹp, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. XEM CHI TIẾT


Cơ quan an ninh điều tra đề nghị xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa có Văn bản số 677/ANĐT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và một số cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. XEM CHI TIẾT


Tuyển Việt Nam mất hơn một tiếng đến sân vì tắc đường ở Indonesia: Tuyển Việt Nam mất hơn một giờ di chuyển trong buổi tập đầu tiên trên đất Bali (Indonesia) trước thềm vòng loại World Cup 2022 gặp đội chủ nhà. Dù xuất phát sớm, tuyển Việt Nam vẫn đi xe hơn một tiếng mới tới được sân tập do tắc đường và khoảng cách quá xa. Đến đây, đội lại gặp khó khi đường vào quá nhỏ, xe không cua vào được. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Hagibis:  Cơn bão mạnh nhất 60 năm đổ bộ Nhật Bản đã tàn phá một khu vực rộng lớn, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 80 người bị thương, hàng chục người mất tích và hơn 7 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. XEM CHÙM ẢNH


Thủ đô Ecuador chìm trong bạo loạn, Tổng thống ban bố lệnh giới nghiêm: Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Quito và các khu vực xung quanh, đặt các khu vực này dưới sự kiểm soát của quân đội. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 15h ngày 12-10 theo giờ địa phương và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng đối phó với "tình trạng bạo lực đang mất kiểm soát". XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.