Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-10

HS| 17/10/2019 17:59

(HNMO) - Ngày 17-10, một số tin tức như: Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dự kiến kéo dài 27 ngày; Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Bệnh viện công đầu tiên của Hà Nội triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; Khởi tố vụ án hình sự đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong vì tai nạn; Động đất rung chuyển miền Nam Philippines, 30 người thương vong... đã thu hút được nhiều bạn đọc quan tâm.

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dự kiến kéo dài 27 ngày: Sáng 17-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám của Quốc hội. Theo đó, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV là 27 ngày, bế mạc vào ngày 27-11-2019. XEM CHI TIẾT


Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch: Sáng 17-10, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư lệnh Thủ đô là chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế - văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô. XEM CHI TIẾT

VNPT Hà Nội cần có giải pháp vận hành an toàn trong mọi tình huống


Tập thể UBND TP Hà Nội họp bàn dự thảo Nghị quyết về chủ trương thực hiện 10 dự án đầu tư công: Sáng 17-10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, UBND thành phố tổ chức phiên họp tập thể để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT


56 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị: "Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững" do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 17-10. XEM CHI TIẾT


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong vì tai nạn: Sáng 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Hải An bị tai nạn ngã từ trên cao xuống và tử vong tại tòa nhà trụ sở của Bộ GD-ĐT (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). XEM CHI TIẾT


Bệnh viện công đầu tiên của Hà Nội triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Ngày 17-10, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội triển khai dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám bệnh. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên của ngành Y tế Thủ đô áp dụng dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt theo chủ trương của Bộ Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Nhà máy Nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại: Trao đổi với HNMO, ông Nguyễn Hữu Tới, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, trong sáng nay, 17-10, các đơn vị chức năng tiếp tục lấy mẫu nước tại các bể trong khu dân cư để xét nghiệm và sớm có khuyến cáo mới về việc sử dụng nước. XEM CHI TIẾT


Khởi tố vụ án hình sự đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà: Chiều nay (17-10), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP Hà Nội. Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235, Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT


Hứa Thị Phấn thâu tóm, chỉ đạo rút ruột hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín: Trong giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đại Tín vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố mới đây, bị can Hứa Thị Phấn được xác định là đóng vai trò chủ mưu trực tiếp thâu tóm, chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức, tạo điều kiện cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. XEM CHI TIẾT


Anh đạt thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu: Chiều 17-10 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc Anh rời khối này, hay còn gọi là thỏa thuận Brexit. XEM CHI TIẾT


Động đất rung chuyển miền Nam Philippines, 30 người thương vong: Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm rung chuyển khu vực miền Nam Philippines ngày 16-10. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.