Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung triển khai ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Hiền Phương| 18/10/2019 06:57

(HNM) - Ngày 17-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban quý III năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý III năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ nạn nhân các tỉnh miền Trung và phía Bắc bị thương vong do thiên tai, nạn nhân bị thiệt hại do cháy, đuối nước, các gia đình bị ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông... Cùng thời gian trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 17 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 16 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong quý IV năm 2019, mặt trận các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, hệ thống Mặt trận Thủ đô cần chuẩn bị tốt cho cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội với các tầng lớp nhân dân.

Trước mắt, các địa phương cần triển khai tốt ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Cùng với đó là tham gia các kỳ họp HĐND cuối năm; tham mưu để tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung triển khai ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.