Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-10

NT| 18/10/2019 18:24

(HNMO) - Hôm nay (18-10), những thông tin nổi bật thu hút được nhiều bạn đọc là: Tập trung khắc phục nhanh nhất ô nhiễm nước sạch sông Đà; Xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La; Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước lĩnh án 30 tháng tù giam; Trung Quốc chính thức chấp thuận nhập khẩu sản phẩm sữa của Việt Nam; Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tương tự vụ 11-9...

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm nâng cấp, đổi tên thành Báo Đại biểu nhân dân: Sáng 18-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 816/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cấp lên báo loại I và đổi tên Báo Người đại biểu nhân dân thành Báo Đại biểu nhân dân. XEM CHI TIẾT.


Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV: Dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật: Chiều 18-10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. XEM CHI TIẾT.


Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Sáng 18-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT.


Tập trung khắc phục nhanh nhất ô nhiễm nước sạch sông Đà: Sáng 18-10, thông tin đến các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về tình hình xử lý ô nhiễm nguồn nước và việc cung cấp nước sạch từ Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang phối hợp với tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, một số đơn vị liên quan nhằm khắc phục sự cố này một cách nhanh nhất. XEM CHI TIẾT.


Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”: Chiều 18-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai đã dự lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, do cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội tổ chức. XEM CHI TIẾT.


Vụ việc nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp hai nghi phạm đổ dầu thải: Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám để điều tra làm rõ hành vi đổ dầu thải. XEM CHI TIẾT.

Vụ đổ thải đầu nguồn nước sông Đà: Triệu tập một số người liên quan
Xét nghiệm nước miễn phí cho khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố nước sạch sông Đà


Xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung tội đưa và nhận hối lộ: Sáng 18-10, ngày làm việc thứ tư của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, sau phần hội ý kéo dài gần 2 tiếng, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó có hành vi đưa và nhận hối lộ. XEM CHI TIẾT.


Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước lĩnh án 30 tháng tù giam: Ngày 17-10, Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đưa đối tượng Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1968, trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) ra xét xử công khai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ 2 năm 6 tháng tù giam. XEM CHI TIẾT.


Trung Quốc chính thức chấp thuận nhập khẩu sản phẩm sữa của Việt Nam: Trên trang web chính thức, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết đã chính thức phê chuẩn việc cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa của Việt Nam kể từ ngày 16-10. XEM CHI TIẾT.


Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tương tự vụ 11-9: Trong vài năm qua, nước Pháp liên tục phải đối phó với các phần tử cực đoan là người Pháp cũng như các đối tượng khủng bố nước ngoài.​ XEM CHI TIẾT.


Mỹ áp thuế trừng phạt 7,5 tỷ USD hàng hóa EU: Mỹ vừa áp đặt các lệnh thuế quan lên đến 7,5 tỷ USD nhằm vào các sản phẩm hàng hóa của châu Âu như phô mai Italia và rượu vang Pháp. XEM CHI TIẾT.


Nga chính thức trình đơn đề xuất chuyển kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ra khỏi New York: Nga chính thức trình dự thảo đề xuất chuyển các kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc từ New York (Mỹ) sang Vienna (Áo) hoặc Geneva (Thụy Sĩ). XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.