Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 14 đến 19-10)

HS| 19/10/2019 00:30

(HNMO) - Tuần qua, từ ngày 14 đến 19-10, các sự kiện quan trọng trong nước, quốc tế và thành phố Hà Nội được bạn đặc biệt quan tâm là: Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn 4 nội dung quan trọng; Hà Nội: Trao quyết định đầu tư dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam; Tích cực khắc phục hậu quả vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải; Bị can vụ gian lận thi cử ở Hà Giang nói lời sau cùng, tuyên án ngày 25-10; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong vì tai nạn; Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tương tự vụ 11-9...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sáng 15-10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri 3 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. XEM CHI TIẾT

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Sáng 16-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 6-2019, cả nước đã cổ phần hóa 162 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn Nhà nước được xác định lại là 205.433,2 tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa của cả giai đoạn 2011-2015. Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 218.255 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 5 năm trước đây. XEM CHI TIẾT

Trước đó, chiều 14-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". XEM CHI TIẾT

Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 18-10, tại tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020; khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. Ngày 15-9, Thủ tướng đã dự lễ tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hải Phòng.

Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 38 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14-10 đến ngày 17-10 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám và xem xét một số nội dung theo thẩm quyền. XEM CHI TIẾT

Những nội dung đáng chú ý tại phiên họp này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội nội dung thí điểm không tổ chức HĐND phường của Hà Nội và thống nhất những nội dung chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

  • Đánh giá kỹ các tác động tới kinh tế - xã hội để chủ động ứng phó
  • Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV: Dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn 4 nội dung quan trọng

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi, họp bàn 4 nội dung quan trọng, trong đó có thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVII; đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tình hình thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, thời gian tới, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. XEM CHI TIẾT

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Sáng 18-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT

Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Sáng 17-10, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư lệnh Thủ đô là chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế - văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô. XEM CHI TIẾT

Tập thể UBND TP Hà Nội họp bàn dự thảo Nghị quyết về chủ trương thực hiện 10 dự án đầu tư công

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp tập thể UBND thành phố.

Sáng 17-10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, UBND thành phố tổ chức phiên họp tập thể để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT.


TIN TỨC TRONG NƯỚC VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Hà Nội đã hoàn thành hơn 1.000 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng giao

Chiều 16-10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu làm việc với UBND thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và việc kết nối cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. XEM CHI TIẾT

Trao quyết định đầu tư dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 14-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại hai xã Tân Minh và Phù Linh (huyện Sóc Sơn) cho Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc). XEM CHI TIẾT

400 đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội

Ngày 15-10, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024, họp phiên thứ nhất, với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô. Đại hội đã chọn cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội, hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

  • Thanh niên Hà Nội tiên phong, sáng tạo, đóng góp xây dựng Thủ đô

Tích cực khắc phục hậu quả vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải

Trong tuần qua, Hà Nội và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung xử lý sự cố nguồn nước sông Đà nhiễm dầu thải, bảo đảm nhanh nhất cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Chiều 15-10, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức về sự việc nước sạch sông Đà có mùi lạ. Đồng thời, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng: hỗ trợ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng sự cố nguồn nước sông Đà; huy động tối đa nguồn nước cấp ổn định cho khu vực bị ảnh hưởng; bố trí các xe stec chở nước sạch phục vụ miễn phí cho nhân dân; xét nghiệm nước miễn phí cho khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố nước sạch sông Đà; tiến hành súc xả toàn bộ đường ống dẫn nước, thau rửa các bể chứa; dùng vi sinh vật "ăn dầu" xử lý ô nhiễm do dầu thải gây ra tại đầu nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục nhanh nhất ô nhiễm nước sạch sông Đà để người dân sớm được cấp nước sạch ổn định trở lại. Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu công bố kết quả xét nghiệm nước sông Đà hằng ngày để người dân được biết. Đến chiều 18-10, báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước sạch sông Đà của Sở Y tế Hà Nội khẳng định, kết quả xét nghiệm mẫu nước đợt 3 trong giới hạn cho phép.

Liên quan đến vụ việc, chiều 17-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường. Tiếp đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã triệu tập một số người liên quan và tạm giữ khẩn cấp hai nghi phạm đổ dầu thải để điều tra làm rõ vụ việc. 

Việt Nam thắng áp đảo Indonesia 3-1 ngay trên sân khách

Tối 15-10, tại Indonesia, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã gặp đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á (bảng G). Sau hơn 90 phút thi đấu, đội tuyển quóc gia Việt Nam đã thắng áp đảo Indonesia 3-1. XEM CHI TIẾT

  • HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
  • Hạ Indonesia, tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong vì tai nạn: Sáng 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Hải An bị tai nạn ngã từ trên cao xuống và tử vong tại tòa nhà trụ sở của Bộ GD-ĐT (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). XEM CHI TIẾT

Giá xăng dầu và giá vàng đồng loạt giảm: Từ 15h ngày 16-10, giá bán lẻ xăng giảm 271-310 đồng/lít; giá dầu giảm mạnh hơn, trong đó dầu mazut giảm tới hơn 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống đã khiến giá kim loại quý trong nước hạ hơn 200.000 đồng/lượng, về mức thấp nhất kể từ ngày 2-10 vừa qua. 

  • Hơn 7 triệu tấn xăng dầu được nhập về Việt Nam trong 9 tháng

56 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống bệnh dịch, hiện có 3.591 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, có 10 tỉnh, thành phố (Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Giang) có hơn 80% số xã đã qua 30 ngày không có lợn mắc bệnh. XEM CHI TIẾT

Hà Nội: 15 tổ công tác 141 ra quân xử lý vi phạm giao thông

Dừng xe kiểm tra đối với trường hợp không đội mũ bảo hiểm của tổ công tác 141.

Từ 14h ngày 15-10, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai 15 tổ công tác 141 trên các tuyến đường tại 12 quận và 3 huyện để kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. XEM CHI TIẾT

Truy tố 21 bị can trong vụ bán đất công sản tại Đà Nẵng liên quan Vũ "nhôm": Ngày 18-10, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cơ quan này đã ban hành cáo trạng số 88/CT-VKSTC-V5 truy tố 21 bị can trong Vụ án bán đất công sản trái quy định liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) xảy ra tại Đà Nẵng. XEM CHI TIẾT

Xét xử các vụ gian lận thi cử ở Hà Giang và Sơn La

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Chiều 18-10, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang, kết thúc phần tranh tụng giữa Viện Kiểm sát với luật sư và các bị cáo, Hội đồng xét xử công bố nghỉ nghị án từ ngày 21-10 và sẽ tuyên án vào ngày 25-10. XEM CHI TIẾT

Cũng trong ngày 18-10, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó có hành vi đưa và nhận hối lộ, tại phiên toà xét xử gian lận điểm thi tại Sơn La.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 xuống mức 3%: IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu IMF cảnh báo, kinh tế toàn cầu đang đồng thời trải qua giai đoạn vừa giảm tốc vừa phục hồi không chắc chắn và triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh. XEM CHI TIẾT

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tương tự vụ 11-9: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ngày 17-10 cho biết, cơ quan đặc nhiệm nước này đã bắt giữ một đối tượng âm mưu tiến hành tấn công khủng bố dưới hình thức tương tự như các vụ tấn công ngày 11-9-2001 ở Mỹ. XEM CHI TIẾT

Anh đạt thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu: Chiều 17-10 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc Anh rời khối này, hay còn gọi là thỏa thuận Brexit. XEM CHI TIẾT

Mỹ áp thuế trừng phạt 7,5 tỷ USD hàng hóa EU: Mỹ vừa áp đặt các lệnh thuế quan lên đến 7,5 tỷ USD nhằm vào các sản phẩm hàng hóa của châu Âu như phô mai Italia và rượu vang Pháp. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 14 đến 19-10)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.