Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 21 đến 26-10)

NT| 26/10/2019 10:45

(HNMO) - Tuần qua, sự kiện kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV khai mạc, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc HNMO. Đồng thời, những thông tin liên quan đến các vấn đề nước sạch của Hà Nội; thông tin về việc khởi tố bị can đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... cũng thu hút được nhiều bạn đọc.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sĩ quan quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho các sĩ quan quân đội Trần Quang Phương và Đỗ Căn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 26-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sĩ quan quân đội cấp cao: Trần Quang Phương và Đỗ Căn.

Bắt đầu kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Sáng 21-10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ví dụ như: Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng; ban hành 6 nghị quyết về nhân sự; cải cách tiền lương; mở rộng khung giờ làm thêm; chính sách tinh giản biên chế; Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Đáng chú ý, trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020, trong đó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương không nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Qua các phiên làm việc, các đại biểu đã nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/thángtranh luận vềtính nhân văn và sự tự nguyệncủa phương ánmở rộng khung giờ làm thêm trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); yêu cầu công khai, minh bạch trong sử dụng người tài khi thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; cho rằng cải cách tiền lương mà bộ máy cồng kềnh thì ngân sách không “gánh” nổikhi bàn về đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 của Chính phủ; nhấn mạnh việc tránh cộng dồn cơ học hoặc tạo cơ chế "xin-cho" trong tinh giản biên chế khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương... XEM THÊM CÁC SỰ KIỆN

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp: Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26, ngày 18-10-2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35.

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Tại phiên họp ngày 3-10-2019, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc xin ý kiến dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tờ trình số 392-TTr/BTCTW ngày 27-9-2019), ngày 8-10-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TƯ về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Ngày 26-10, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chuẩn y kết quả bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội sẽ có quy trình giám sát chặt chẽ nguồn nước

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trả lời báo chí bên lề Quốc hội. Ảnh: Viết Thành

Trả lời báo chí bên lề Quốc hội chiều 22-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin xung quanh việc xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm nguồn nước của thành phố những ngày vừa qua và khẳng định, thành phố sẽ xây dựng quy trình quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn nước. XEM CHI TIẾT.

Chiều cùng ngày, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định đã thông tin về kết quả kiểm định nước sạch sông Đà. Đến thời điểm này, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn, đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT của Bộ Y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ đổ dầu làm ô nhiễm nước sông Đà.
Gốm sứ Thanh Hà lên tiếng về sự cố xả dầu thải sông Đà.

Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển: Sáng 26-10, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới. 

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến 11 nội dung quan trọng

Sáng 23-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố nhằm xem xét, quyết định về 11 nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố và thuộc chương trình công tác của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội xem xét mở rộng chương trình đào tạo song bằng

Kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 25-10, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ứng Hòa: Ngày 24-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi tiếp công dân tại trụ sở Huyện ủy Ứng Hòa. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố và huyện Ứng Hòa.

Khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội: Tối 25-10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” do UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.


TIN TỨC TRONG NƯỚC VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Khởi tố bị can đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Theo tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 22-10, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố 9 đối tượng liên quan.

Bộ VH,TT&DL đề nghị xử lý sai phạm ở Khu du lịch tâm linh Lũng Cú: Ngày 25-10, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đã ký công văn số 4316/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Giang đề nghị địa phương này kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm ở 2 dự án đang thu hút sự chú ý của dư luận, gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội khen thưởng học sinh cứu hai em nhỏ bị đuối nước: Sáng 21-10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã tới Trường Trung học cơ sở Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trao tặng Giấy khen, tuyên dương em Phan Trung Hiếu - học sinh lớp 9A, đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước.

Khởi tố vụ án, xác định danh tính 5 thanh niên đánh nữ phụ xe buýt nhập viện:

Chiều 21-10, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích” nhóm đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu vào trưa 20-10. Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hà Nội lấy ý kiến về phân vùng hạn chế xe máy và thu phí ô tô vào nội đô: Theo đề xuất của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), việc từng bước hạn chế hoạt động của xe máy vào năm 2030 chỉ nên thực hiện trên các tuyến đường có năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ việc ảnh hưởng tới các tuyến đường xung quanh; thực hiện dừng xe máy theo giờ và theo ngày trong tuần đối với các khu vực, tuyến đường lựa chọn.

Báo Hànộimới phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”: Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10-2020), chiều 24-10, Báo Hànộimới tổ chức lễ phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi” trên các ấn phẩm của Báo Hànộimới.

Chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Âm lịch 2020: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chính thức ban hành công văn thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Nhật Bản chính thức cử hành lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Nhật hoàng Naruhito làm lễ tại Điện thờ cung Hoàng gia ở Tokyo, trước lễ đăng quang ngày 22-10. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đúng 13h ngày 22-10 theo giờ địa phương (11h, giờ Việt Nam), Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đã bắt đầu tại Hoàng cung Nhật Bản, với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong và ngoài nước. Trong trang phục hoàng bào, vị Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản bước vào Phòng Khánh tiết, theo sau là các thị thần cầm biểu trưng của Hoàng gia (gươm và đá quý), quốc ấn và ấn riêng.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản.

Ngoài ra, trong tuần qua, một số tin tức quốc tế đáng chú ý là: Đảng Dân chủ công bố tài liệu nêu bằng chứng buộc tội Tổng thống Trump; Người Kurd bắt đầu kế hoạch lui quân cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km; Tổng thống Mỹ tuyên bố dỡ bỏ những trừng phạt Thổ Nhĩ KỳCháy lớn ở nhà máy thép Trung Quốc, 7 người thiệt mạng; Hàn Quốc từ bỏ vị thế "quốc gia đang phát triển" trong WTOCháy rừng hoành hành ở bang California, 40.000 người sơ tán khẩn cấp; Nhật Bản sơ tán 60.000 người dân đề phòng mưa lớn; Chính phủ Anh hủy kế hoạch công bố ngân sách mới; Bộ Tài chính Mỹ công bố mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong 7 năm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 21 đến 26-10)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.