Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-11

T.P| 02/11/2019 18:05

(HNMO) - Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ phát hiện 39 thi thể tại Anh; Giá vàng tăng 250.000 đồng trong tuần; Bắt nữ Giám đốc Công ty Angel Lina; Hải quân Mỹ và Brunei diễn tập 10 ngày trên Biển Đông... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 2-11.

Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN: Hôm nay (2-11), Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan bắt đầu khai mạc tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là loạt hội nghị quan trọng cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu, trong đó có các nhà lãnh đạo và đại diện của 23 nước và 5 tổ chức quốc tế. Diễn ra trong 3 ngày, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng. XEM CHI TIẾT


Những nhân tố quan trọng làm nên diện mạo văn hóa Thủ đô Hà Nội: Như tin đã đưa, ngày 30-10-2019, Hà Nội đã chính thức ghi danh vào Mạng lưới 246 thành phố sáng tạo UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) ở lĩnh vực thiết kế. Theo UNESCO thì các thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới này phải cam kết đặt văn hóa vào trung tâm của các chiến lược phát triển và chia sẻ các hoạt động thực tiễn tốt nhất của mình... XEM CHI TIẾT


Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ phát hiện 39 thi thể tại Anh: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex đã thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. XEM CHI TIẾT


Chính thức ban hành 7 tiêu chí đánh giá chất lượng về khung giá đất: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí đánh giá, bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tăng 250.000 đồng trong tuần: Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng/lượng, đưa mức tăng của cả tuần lên 250.000 đồng mỗi lượng. Mở cửa thị trường ngày 2-11, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 41,9-42,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Tập đoàn Doji tăng 40.000 đồng, lên 41,99-42,19 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


Tiếp nhận thông tin an ninh, trật tự qua Facebook: Hiệu quả nhiều mặt: Kể từ ngày 17-6 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn qua trang mạng xã hội Facebook “Công an thành phố Hà Nội” (địa chỉ https://www.facebook.com/ConganThuDo). Sau hơn 4 tháng triển khai đã cho thấy những hiệu quả bước đầu tích cực trên nhiều mặt công tác của lực lượng. XEM CHI TIẾT


Bắt nữ Giám đốc Công ty Angel Lina: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Nhung bị cáo buộc vẽ hàng loạt dự án “ma” trên đất công cộng, đất quy hoạch rồi bán cho người dân và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


CLB Hà Nội phải trả 40.000 euro để Văn Hậu về dự SEA Games: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra trong khoảng thời gian không phải FIFA Days, đồng nghĩa với việc các CLB không có nghĩa vụ phải trả quân cho đội tuyển. Văn Hậu vẫn được đội bóng Hà Lan tạo điều kiện về thi đấu tại SEA Games lần này nhưng CLB Hà Nội phải bỏ ra số tiền không nhỏ. XEM CHI TIẾT


Virus sởi xóa "bộ nhớ hệ miễn dịch" của trẻ em: Nghiên cứu được thực hiện trong một nhóm trẻ em tại Hà Lan chưa tiêm vaccine phòng ngừa sởi cho thấy, sau khi mắc sởi, các em sẽ quay trở về trạng thái như trẻ sơ sinh bởi hệ miễn dịch không còn nhớ được những căn bệnh từng mắc phải trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc, trẻ em nhiễm sởi có thể phải tái tiêm vaccine các căn bệnh từng nhiễm trước đó. XEM CHI TIẾT


Hải quân Mỹ và Brunei diễn tập 10 ngày trên Biển Đông: Hải quân Mỹ và Brunei vừa kết thúc đợt huấn luyện hàng hải tại căn cứ hải quân Muara sau 10 ngày diễn tập trên Biển Đông. Các binh sĩ thực hiện bài tập theo dõi mục tiêu, hạ cánh trực thăng trên boong tàu, mô phỏng tình huống sơ tán y tế, thực hành chiến thuật tác chiến và tiếp vận trên biển. XEM CHI TIẾT


WTO "bật đèn xanh" cho Trung Quốc áp thuế chống phá giá hàng hóa Mỹ: Tòa trọng tài tại WTO đã cho phép Trung Quốc áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu hằng năm từ Mỹ trị giá 3,58 tỷ USD, tạm khép lại tranh cãi nhiều năm qua về các quy định chống phá giá của Mỹ. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.