Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-11

HS| 07/11/2019 18:04

(HNMO) - Ngày 7-11, các sự kiện được bạn đọc quan tâm là: Trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) là ngày nghỉ lễ trong năm; Bộ VH,TT&DL yêu cầu xử lý dứt điểm những vi phạm di tích tại Hà Giang; Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, Hà Nội sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách; HLV Park Hang-seo: ''Việt Nam sẽ cạnh tranh trong tốp đầu của châu Á''; Các tay súng tấn công nhân viên công ty Canada, sát hại gần 40 người...

Nếu không có giải pháp quyết liệt, sẽ có nguy cơ thiếu điện trong những năm tới: Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, nếu không có giải pháp hữu hiệu, quyết liệt tháo gỡ, nước ta sẽ có nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. XEM CHI TIẾT

  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tỷ lệ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ là chưa chính xác

Trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) là ngày nghỉ lễ trong năm: Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, ngày 23-10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28-6 - Ngày Gia đình Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng tại quận Ba Đình: Chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT

* Cùng ngày, các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. XEM CHI TIẾT


Đoàn công tác TP Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum: Chiều 7-11, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn tiếp tục thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. XEM CHI TIẾT


Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, Hà Nội sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách: Sáng 7-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 11-2019. Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, hiện nay, toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí. XEM CHI TIẾT


Bộ VH,TT&DL yêu cầu xử lý dứt điểm những vi phạm di tích tại Hà Giang: Trong báo cáo mới nhất, tỉnh Hà Giang khẳng định việc xây dựng Khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú là phù hợp với quy hoạch, quy định, vị trí hiện trạng của dự án nằm ngoài khu vực bảo vệ Di tích lịch sử, danh thắng Lũng Cú. Nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tiếp tục khẳng định dự án vẫn nằm trong vùng cần được bảo vệ và yêu cầu tỉnh Hà Giang xử lý dứt điểm những vi phạm này. XEM CHI TIẾT


HLV Park Hang-seo: ''Việt Nam sẽ cạnh tranh trong tốp đầu của châu Á'': Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam đang bước vào nhóm những đội mạnh của châu lục trong buổi lễ ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sáng 7-11. XEM CHI TIẾT


Chứng khoán châu Âu tăng mạnh nhất 4 năm: Sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo về việc Washington và Bắc Kinh đạt thỏa thuận về việc gỡ bỏ các sắc thuế đang áp dụng đối với hàng hóa của mỗi bên, thị trường chứng khoán châu Âu đã tràn ngập sắc xanh tăng điểm. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương ứng phó bão số 6 dự báo đi vào Nam Trung Bộ: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 7-11, bão số 6 đã đổi hướng, quay về phía Việt Nam và mạnh lên khi đi trên biển, trước khi giảm cấp lúc vào bờ. Dự báo bão số 6 đổ bộ các tỉnh Nam Trung Bộ vào ngày 10 và 11-11, nhưng gây mưa lớn tại đây ngay từ ngày 9-11. Trước tình hình này, các địa phương ở Nam Trung Bộ đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 6. XEM CHI TIẾT

  • Đảm bảo an toàn cho các tàu cá và ngư dân trước bão số 6

Xác định danh tính hai người thương vong trong vụ nam sinh rơi từ tầng 13: Một nam sinh Đại học Kiến trúc (Hà Nội) rơi từ tầng 13 xuống tử vong tại chỗ. Một nam sinh khác dưới sân bị rơi trúng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. XEM CHI TIẾT


Mỹ và Trung Quốc nhất trí gỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn: Ngày 7-11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Washington đã đạt được thỏa thuận về việc gỡ bỏ một phần các sắc thuế đang áp dụng hiện nay đối với hàng hóa của mỗi bên. XEM CHI TIẾT


Các tay súng tấn công nhân viên công ty Canada, sát hại gần 40 người: Đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ tấn công của các tay súng lạ mặt nhằm vào các xe chở nhân viên là người địa phương làm việc cho Semafo - một công ty khai thác mỏ của Canada hoạt động tại Vùng Đông của Burkina Faso. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.