Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm về đất dịch vụ

Vũ Thủy| 14/11/2019 06:42

(HNM) - Ngày 13-11, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 17 và 22 đã tiếp xúc với cử tri huyện Mê Linh và Phú Xuyên trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Xuyên.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đề cập một số tồn tại, bất cập tại cơ sở, đồng thời kiến nghị đại biểu HĐND thành phố đề cập ở kỳ họp tới. Trong đó, cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn; tu sửa, nâng cấp một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở khu dân cư. Đặc biệt, cử tri xã Đại Thắng kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo huyện Thường Tín giải tỏa các hộ dân để gỗ lấn chiếm lòng, lề đường đoạn đường từ quốc lộ 1A vào địa bàn xã Đại Thắng, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri huyện Mê Linh cũng đề nghị thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ cho người dân khi thực hiện các dự án trên địa bàn; xem xét, dừng dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (xã Thanh Lâm), vì lo lắng sẽ gây ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm về đất dịch vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.