Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở

Hương Ly| 09/05/2019 07:24

(HNM) - Những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực vào kết quả chung của Thủ đô Hà Nội.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức.


Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới liên quan đến vấn đề này, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Thị Thu Hằng cho biết, những tháng cuối năm, Đảng ủy Khối sẽ chú trọng thực hiện nắm bắt tình hình; khắc phục hạn chế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

- Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TƯ thời gian qua đã được Đảng ủy Khối gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Vậy, kết quả thực hiện Chỉ thị này ra sao, thưa đồng chí?

- Những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối cơ quan thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nội dung công việc cụ thể.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm với 116 quần chúng ưu tú đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 76 đảng viên mới; ra quyết định phát thẻ đảng cho 136 đảng viên; nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện các kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, trong đó 68/68 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành việc học tập, quán triệt tại cơ sở.

Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Ngày 6-5 vừa qua, chúng tôi đã khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng tổ công tác phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng...

- Tại hội nghị sơ kết công tác quý I-2019 diễn ra mới đây, Đảng ủy Khối đã chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại nhằm đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục. Đồng chí có thể nói rõ thêm về vấn đề này?


- Đúng như vậy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên thực tế, vẫn còn không ít hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị chậm xây dựng và triển khai chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2018. Công tác kiện toàn cấp ủy viên tại một số đảng bộ, chi bộ cũng chưa được thực hiện kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn thiếu chủ động, chậm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở… Từ những tồn tại này, Đảng ủy Khối đã có chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các đơn vị đề xuất những biện pháp khắc phục hiệu quả nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 cũng như của cả nhiệm kỳ.

- Những tháng cuối năm, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ nào nhằm thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

- Trước hết, chúng tôi sẽ chú trọng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở; tập trung khắc phục hạn chế, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Cùng với đó, sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối cũng sẽ bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng UBND thành phố để chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tham mưu, giúp thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính...

Đặc biệt, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Trong đó, sẽ xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng, thay vì trước đây chưa quan tâm đưa vào tiêu chí bình xét.

Năm 2019 là năm nước rút khi chỉ còn một năm để tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở. Từng đảng bộ, chi bộ sẽ rà soát các chương trình công tác, chỉ tiêu Đại hội cấp mình cũng như việc thực hiện các chương trình công tác lớn của thành phố và xây dựng báo cáo để hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo các cấp ủy cơ sở bám sát hướng dẫn của Thành ủy, làm tốt việc rà soát quy hoạch, bảo đảm chất lượng, qua đó giới thiệu những đồng chí đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm chuẩn bị nhân lực tốt nhất cho Đại hội sắp tới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.