Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô

Phong Thu| 01/08/2019 13:20

(HNMO) - Ngày 1-8, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội thảo khoa học “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030”.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội thảo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan trung ương, đại diện một số quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đây là hội thảo khoa học thứ hai do Ban Tổ chức Thành ủy - cơ quan được giao thường trực thực hiện Đề tài số 01 về “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” tổ chức (hội thảo khoa học thứ nhất với chủ đề “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020, kết quả và kinh nghiệm đạt được” đã diễn ra ngày 31-7). Đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Báo cáo đề dẫn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hai hội thảo khoa học (ngày 31-7 và 1-8) để thu thập các ý kiến đóng góp nhằm làm rõ, sâu sắc hơn nội dung của đề tài. Đồng chí Trần Đình Cảnh giới thiệu khái quát phần mở đầu, 3 chương, kết luận, kiến nghị của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và những nội dung cần xin ý kiến các đại biểu.

10 ý kiến tham luận tại hội thảo đều khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài, nhận định đề tài được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất khá xác đáng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho rằng, đề tài đặt ra trong thời điểm này rất đúng và trúng, phù hợp với thực tiễn của Hà Nội, có tính thực tiễn cao. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) kiến nghị, kết cấu đề tài cần gọn hơn, tập trung vào các đề xuất giải pháp nhưng phải tránh trùng lắp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đánh giá: Đây là đề tài quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Ban nghiên cứu đề tài đã chuẩn bị công phu, tuy nhiên cần rà soát lại để trình bày cho rõ, gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trong đó cần đánh giá những điểm mới, nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ này cũng như đưa ra được những vấn đề mang tính chất dự báo cùng những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Ban nghiên cứu đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu, tiếp tục bổ sung để hoàn thiện Đề tài số 01 trong tháng 8-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.