Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy

Theo VTV.vn| 30/09/2019 21:01

Chiều 30-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

                 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, trong 9 tháng năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát thực tế, kịp thời tham mưu thể chế, cụ thể hóa nhiều chủ trương về công tác cán bộ. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ sắp xếp tinh gọn bộ máy, năm nay cả nước đã tiết kiệm được khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên; giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối cấp tỉnh, gần 500 đầu mối cấp huyện; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó và gần 98.000 biên chế.

Đặc biệt, mới đây, ngành đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TƯ ngày 23-9-2019 "Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền". Đây sẽ là cơ sở để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội, chạy chức chạy quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ph­ạm Minh Chính đề nghị trong quý IV-2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI­II của Đảng; thực hi­ện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với việc chủ động chu­ẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thà­nh công của đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quy­ết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị cho đại hội đa­̉ng bộ các cấp ti­ến tới đại hội XIII của Đảng; xây dựng chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến; tăng cường kiểm tr­a, giám sát và kiểm soát quyền lực, tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 205­-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về việc “Kiểm so­át quyền lực trong công tác cán bộ và ch­ống chạy chức, chạy quyền”; hoàn thiện Dự án “Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, vi­ên chức của hệ thống chính trị”; khẩn trương triển kh­ai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường "kiểm soát quyền lực trong cô­ng tác cán bộ và chố­ng chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đản­g.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.