Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nạn đổ trộm phế thải khu vực cầu vượt An Khánh

Lê Văn Trung (Huyện Hoài Đức)| 27/07/2019 07:32

(HNM) - Từ nhiều năm nay, khu vực phía dưới cầu vượt An Khánh (lối rẽ từ đường gom Đại lộ Thăng Long vào thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) tồn tại nhiều đống đất, phế thải xây dựng làm cho tuyến đường giáp cầu vượt dài khoảng 150m trở nên bụi bẩn và bị thu hẹp lại.

Không chỉ có phế thải xây dựng, tủ gỗ, bàn ghế hỏng, cành cây khô… cũng được đổ hết ra đây khiến nơi đây trở thành “bãi” tập kết phế thải cho người dân khu vực.

Được biết, thời gian qua UBND huyện Hoài Đức đã liên tục chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương nhiều lần ra quân dọn dẹp, thế nhưng chỉ vài ngày sau phế thải lại bị đổ trộm.

Cầu vượt An Khánh là khu vực đông người và phương tiện qua lại. Do vậy, để bảo đảm môi trường và cảnh quan, đề nghị cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức, UBND xã An Khánh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát; lắp camera giám sát, để xử lý triệt để những vi phạm trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nạn đổ trộm phế thải khu vực cầu vượt An Khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.