Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực tham gia làm sạch đồng ruộng

Nguyễn Anh Ngọc| 03/08/2019 06:42

(HNM) - Trước thực trạng vỏ bao bì, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật bị người dân vứt tràn lan ra đồng ruộng sau khi sử dụng, gây ô nhiễm môi trường, hai năm gần đây, Hội Nông dân xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đã phát động tới hội viên nông dân toàn xã tích cực tham gia phong trào làm sạch đồng ruộng.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân bỏ vỏ bao bì, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào 140 thùng thu gom đặt tại các xứ đồng, Hội Nông dân xã Kim Sơn còn tổ chức mỗi năm 3-4 đợt tổng thu gom trên địa bàn toàn xã. Nhờ vậy, đến nay, tình trạng vứt vỏ bao bì, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên các xứ đồng đã giảm đáng kể. Đặc biệt, tại các xứ đồng đã đặt thùng thu gom không còn cảnh vỏ bao bì, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật vương vãi như trước, ý thức của hội viên nông dân cũng được nâng lên rõ rệt.

Hy vọng, phong trào làm sạch đồng ruộng tiếp tục được phát huy tại xã Kim Sơn, đồng thời nhân rộng ra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng và các huyện của Hà Nội nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực tham gia làm sạch đồng ruộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.