Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100.000 học sinh tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet

Tuấn Lương| 21/05/2018 12:35

(HNMO) - Sáng nay (21-5), lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet đã diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).


Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet được phát động ngày 22-1, thu hút hơn 100.000 thí sinh tham gia. Sau 5 vòng thi, Ban tổ chức đã chọn ra 48 thí sinh tham gia cuộc thi chung kết, trong đó khối THPT có 33 thí sinh, khối THCS có 15 thí sinh.

Tại vòng chung kết (bắt đầu từ 10 giờ ngày 3-5 đến 24 giờ ngày 7-5) đã có 40/48 học sinh tham gia thi và đều hoàn thành tốt bài thi. Nhiều em đạt kết quả cao, từ 170 đến 200 điểm, trong đó có 2 em học sinh đạt 200/200 điểm, 5 em đạt 190/200 điểm, 11 em đạt 180/200 điểm, 6 em đạt 170/200 điểm, phần lớn các em tham gia dự thi đều đạt từ 140/200 điểm, chỉ có 1 em đạt 130/200 điểm.

Sau vòng thi Chung kết trực tuyến, Ban tổ chức cuộc thi đã xác định ra 24 thí sinh để trao giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích.

Theo Ban tổ chức, mặc dù đây là lần đầu tổ chức, nhưng đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh các cấp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội. Với mục tiêu “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, hướng đến “Tính mạng con người là trên hết”, cuộc thi đã khuyến khích giáo viên, học sinh kiểm chứng lại kiến thức về an toàn giao thông và tăng cường động lực dạy và học về an toàn giao thông.

Ngoài ra, cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh THCS, THPT có điều kiện được tiếp cận bộ đề thi lý thuyết lái xe hạng A1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 học sinh tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.