Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao thông 2-9: Xe khách không tăng giá cước, vé hàng không còn dư dả

Theo Việt Hùng (VIETNAM+)| 25/08/2018 09:46

Các đơn vị kinh doanh vận tải đã sẵn sàng kế hoạch tăng cường lượng phương tiện, tàu bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tới đây.

Tuy nhiên, với thời gian nghỉ 3 ngày (từ 1 đến 3-9) nên lượng khách không biến động nhiều về đi lại, xe khách không tăng giá vé trong khi các hãng hàng không còn nhiều dải vé bay với mức giá hợp lý mặc dù giá nhiên liệu tăng cao trong thời gian qua.

Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)


Xe khách không tăng giá

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp lễ Quốc khánh năm nay nghỉ 3 ngày, vì vậy lượng khách trên các bến xe của Công ty sẽ tăng cao hơn so với các ngày cuối tuần. Dự báo, lượng khách có thể tăng cao vào chiều ngày 31-8 và sáng ngày 1-9.

Để đảm bảo chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách (nếu có tăng đột biến), Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 300 phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách trong dịp nghỉ lễ.

“Do lượng xe cá nhân, các loại xe dịch vụ phát triến mạnh nên trong dịp nghỉ lễ nhiều người sẽ sử dụng các loại phương tiện trên phục vụ nhu cầu đi lại liên tỉnh. Vì vậy, áp lực khách đến các bến xe cũng sẽ giảm bớt so với các năm trước”, ông Toàn đánh giá.

Theo ông Toàn, đến thời điểm này, tại các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, chưa có đơn vị vận tải nào đề xuất tăng giá vé xe khách trong dịp nghỉ lễ tới.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo các bến xe trên cũng khuyến nghị hành khách nên vào bến mua vé để tránh hiện tượng nhồi nhét, hét giá từ nhà xe. Khi phát hiện nhà xe vi phạm, khách phản ánh ngay đến đường dây nóng của lực lượng Công an, bến xe.

Đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 2-9 tăng cao, ngoài các tàu chạy thường xuyên, đơn vị tăng cường thêm nhiều chuyến tàu để kịp thời phục vụ hành khách.

Cụ thể, trong các ngày từ 30-8 đến 3-9, Công ty tổ chức chạy tổng cộng gần 140 đoàn tàu khách với 90.000 chỗ các chuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Lào Cai, Đà Nẵng... và ngược lại.

Tăng chuyến, không “khan” vé bay

Theo đại diện Vietnam Airlines, nhu cầu đi lại dịp 2-9 này không căng thẳng và không có nhiều đột biến so với các dịp nghỉ lễ khác trong năm, đặc biệt là mới hết cao điểm du lịch hè. Hiện nay, chỗ trên các chuyến bay tương đối thoải mái, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nếu có tại thời điểm này.

Cụ thể, trong giai đoạn thường lệ, các đường bay nội địa đang có 12 mức giá trong dải giá vé phổ thông của Vietnam Airlines. Giai đoạn từ 29-8 đến 4-9, tùy theo đường bay, ngày bay và khung giờ bay, Vietnam Airlines mở bán chiều cao điểm 8 mức giá trong dải vé phổ thông, chiều thấp điểm mở bán đủ 12 dải vé (chưa bao gồm thuế phí).

Muốn mua được vé giá rẻ, đại diện Vietnam Airlines khuyến nghị, hành khách phải mua vé sớm, mua vé muộn thường có mức giá cao. Vì thế, khách chủ động lịch trình đi lại để có những lựa chọn với giá tốt nhất.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Quốc khánh 2-9, từ 31-8 đến 3-9, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 32 chuyến bay so với giai đoạn thường lệ, tương ứng gần 6.500 ghế trên các đường bay du lịch có nhu cầu cao, nâng tổng ghế cung ứng trên toàn mạng lên hơn 151.000 ghế.

Giá vé máy bay vẫn còn nhiều trong dịp nghỉ lễ 2-9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)


Các đường bay được tăng chuyến bao gồm các đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc, giữa TP Hồ Chí Minh và Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của khách hàng trong dịp lễ này.

Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, tính từ ngày 30-8 đến 3-9, Jetstar Pacific thực hiện trên 540 chuyến bay, đáp ứng phục vụ nhu cầu trên 100 nghìn lượt khách, tương ứng với trên 20.000 lượt khách/ngày, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách trong dịp nghỉ lễ này, lịch bay đã được Jetstar Pacific lên kế hoạch từ trước để hành khách có thể chủ động mua vé sớm. Đây đồng thời cũng là lịch bay thường lệ của Jetsart Pacific, đã được triển khai đến hầu hết các thành phố, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Theo đại diện Jetstar Pacific, đến thời điểm này, lượng khách mua vé đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt tăng cao, ngoài ra ở các điểm du lịch khác nhu cầu đi lại cũng đang gia tăng.

“Hiện nay, vé máy bay của Jetstar Pacific có nhiều mức khác nhau, được mở bán từ thấp đến cao theo nguyên tắc giá rẻ bán trước. Hành khách mua vé xa ngày sẽ có nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí”, đại diện Jetstar cho hay.

Bên cạnh đó, các hoạt động bán vé rẻ mỗi ngày, cuối tuần siêu khuyến mại cũng được thực hiện xa ngày bay. Do đó, để có thể tiết kiệm chi phí, hành khách nên mua vé ngay khi có kế hoạch, càng gần ngày bay giá vé sẽ cao do lượng vé rẻ đã được nhiều khách hàng mua trước đó.

Nhìn nhận hiện nay, xu hướng đi máy bay đang ngày càng tăng tại Việt Nam, đại diện Jetstar cho rằng, thu nhập theo đầu người của Việt Nam tăng lên, cộng với yếu tố thời gian di chuyển nhanh bằng máy bay giúp cho nhiều người có thể tranh thủ dịp nghỉ lễ, cuối tuần để đi du lịch cùng gia đình, người thân. Điều này cũng đã được thể hiện ở các con số thống kê tốc độ phát triển của thị trường hàng không Việt Nam những năm qua luôn đạt hai con số.

Chỉ tính riêng 6 tháng của năm nay, tổng thị trường vận chuyển hành khách tăng 16,8%, trong đó lượng khách do các hãng hàng không của Việt Nam tăng 15% so với cùng kỳ 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao thông 2-9: Xe khách không tăng giá cước, vé hàng không còn dư dả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.