Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Ra quân bảo đảm ANTT, ATGT dịp cao điểm Tết và các lễ hội

Triệu Hoa| 15/12/2018 14:56

(HNMO) - Ngày 15-12, Phòng CSGT CATP Hà Nội tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết và các lễ hội.

Cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết.


Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT trên cơ sở kế hoạch cao điểm cần chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phòng CSGT, công an các quận, huyện bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; xe quá khổ, quá tải... kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, người điều khiển mô tô, xe máy.

Bên cạnh triển khai các tổ công tác độc lập, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị khác tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô; quyết tâm kiềm chế, làm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương về tai nạn giao thông, đồng thời đảm bảo thông suốt trên các tuyến đường phục vụ việc đi lại đón Tết, các lễ hội đầu xuân của người dân được an toàn tuyệt đối.

Phó Giám đốc CATP lưu ý cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT về áp lực người, phương tiện, hoạt động giao lưu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa sẽ tăng cao trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Do đó, Phòng CSGT cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng, Phòng CSGT các tỉnh lân cận chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong việc bố trí các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tính toán, có phương án xử lý nhanh, hiệu quả, không để bị động trong những tình huống ùn tắc cục bộ, ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến đường huyết mạch, hoặc nhiều đoạn giao cắt, dễ gây xung đột giao thông.

Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng CSGT cần xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông; đặc biệt là các lỗi vi phạm dẫn đến các tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối nay, Đại tá Nguyễn Văn Viện yêu cầu cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT Hà Nội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt liên lạc thông tin chỉ huy với các lực lượng an ninh khác nhằm phục vụ hoạt động đi lại, cổ vũ của người dân được an toàn, bình yên trước và sau khi trận đấu kết thúc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ra quân bảo đảm ANTT, ATGT dịp cao điểm Tết và các lễ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.