Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu giảm thêm số điểm ùn tắc giao thông

Đình Lý| 22/07/2019 09:05

(HNM) - Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.669 vụ tai nạn giao thông, làm chết 304 người và bị thương 1.147 người.

So với cùng kỳ năm 2018, giảm 115 vụ tai nạn giao thông, giảm 39 người chết và giảm 68 người bị thương. Trong 6 tháng đầu năm, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng...

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Trần Quang Lâm cho biết, nếu so với quy mô phương tiện, quy mô dân số thì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố những năm gần đây giảm sâu. Đối với 28 điểm ùn tắc giao thông, hằng năm, Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch xử lý và qua theo dõi, đến cuối năm sẽ xóa thêm 4 điểm. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị, các sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục kiềm chế, quyết tâm kéo giảm ùn tắc giao thông trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, phấn đấu kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, bị thương, nhất là giảm sâu số người chết do tai nạn giao thông trong cả năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu giảm thêm số điểm ùn tắc giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.