Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông xe trở lại sau 7 giờ tê liệt vì sạt lở

Sơn Dương| 09/08/2019 11:05

(HNMO) - Thông tin mới nhất, vào lúc 10h ngày 9-8, đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 đã thông xe chiều từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, sau 7 giờ tê liệt vì sạt lở do mưa lớn. Đoàn xe tắc dài hơn 3km đang nhích dần từng mét đường qua đoạn sạt lở.

Đoàn xe tắc dài tại đèo Bảo Lộc sáng 9-8.

Xe khách 30 chỗ và xe ô tô 7 chỗ bị văng xuống vệ đường.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đất đá, lưu thông quốc lộ 20 sau sạt lở.

Trước đó, vào hồi 3h ngày 9-8, một khối lượng đất đá lớn đã sạt lở chặn ngang quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc. Đất đá trên cao đổ xuống, đẩy một xe khách 30 chỗ và một xe ô tô 7 chỗ vào vệ đường.

Rất may, những xe này được cây rừng chắn lại, không bị rơi xuống vực. Thông tin ban đầu cho biết chưa có thiệt hại về người sau vụ sạt lở này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông xe trở lại sau 7 giờ tê liệt vì sạt lở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.