Theo dõi Báo Hànộimới trên

41 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Theo Việt Hùng (Vietnam+)| 01/09/2019 16:38

Sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước có 41 người bước chân ra khỏi nhà và mãi mãi không trở về vì tai nạn giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 31-8 đến 1-9), cả nước đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

So sánh với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9-2018, ông Thái cho biết, tai nạn giao thông giảm 7 vụ (-12,2%);  tăng 9 người chết (28,1%); tăng 3 người bị thương (13%).

Chỉ tính riêng hôm nay (1-9), theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 10 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ).

“So sánh với ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2-9-2018, tai nạn giao thông giảm 5 vụ (-19,2%), tăng 3 người chết (23%), giảm 1 người bị thương (-9%),” ông Thái cho hay.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.218 trường hợp vi phạm; phạt tiền 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 28 ôtô, 532 xe môtô; tước 507 giấy phép lái xe các loại.

Theo ông Thái, ngày 1-9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

“Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh", ông Thái khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
41 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.