Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trước ngày 20-10, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng đường băng các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh

Lương Ninh Giang| 21/09/2019 08:24

(HNM) - Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực đánh giá độc lập, khách quan tình trạng đường cất - hạ cánh, đường lăn tại các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Nội Bài (Hà Nội) và Cam Ranh (Khánh Hòa).

Kết quả đánh giá báo cáo về Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 20-10 để xem xét, quyết định.      

Thời gian qua, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã được ACV tự bỏ kinh phí khắc phục tạm thời tại các điểm hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn bay.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Nếu không sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất - hạ cánh và đường lăn sẽ làm tăng nguy cơ gây mất an toàn khai thác bay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước ngày 20-10, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng đường băng các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.