Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chín tháng năm 2019, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

Tuấn Lương| 26/09/2019 16:40

(HNMO) - Chiều 26-9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn giao thông tháng 9-2019 và 9 tháng năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong tháng 9-2019, toàn quốc xảy ra 1.344 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người và bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,95%), giảm 83 người chết (giảm 12,85%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,77%).

Trong 9 tháng năm 2019 (tính từ ngày 15-12-2018 đến ngày 14-9-2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 567 vụ (giảm 4,28%), giảm 353 người chết (giảm 5,87%), giảm 700 người bị thương (giảm 6,78%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 121 vụ, làm chết 101 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (6,14%), tăng 7 người chết (7,45%), giảm 8 người bị thương (giảm 16,33%). Trên các tuyến đường thủy và hàng hải, số vụ tai nạn cũng giảm so với cùng kỳ năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chín tháng năm 2019, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.