Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bác kháng cáo nhóm đối tượng nhiều lần trộm dây điện tại nhà ga đường sắt trên cao

Chu Dũng| 08/07/2019 19:29

(HNMO) - Ngày 8-7, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thế Xã (SN 1982) và Nguyễn Văn Tấn (SN 1985; cùng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên Lê Thế Xã 12 năm tù; Nguyễn Văn Tấn 5 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo khác có liên quan là Đào Mạnh Huấn (SN 1979; ở phường La Khê, quận Hà Đông) và Nguyễn Hùng Cường (SN 1979; ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) cùng bị xét xử về tội danh trên với vai trò đồng phạm.

Theo bản án sơ thẩm, Xã vốn là kẻ nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định. Quan sát thấy bảo vệ tại công trình nhà ga đường sắt trên cao thuộc địa phận quận Hà Đông khá sơ hở nên bị cáo nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong trộm tài sản để bán. 

Trưa 9-11-2017, sau khi đi uống thuốc hỗ trợ cai nghiện về, Xã rủ bạn nghiện đột nhập vào bên trong trộm cuộn dây điện nặng 70kg. Số tiền 7 triệu đồng bán được từ cuộn dây điện này, các đối tượng chia nhau.  

Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 9-11-2017 đến ngày 3-1-2018, Xã và các đồng phạm nêu trên đã thực hiện 6 vụ đột nhập, trộm cắp tại các ga đường sắt trên cao thuộc địa bàn quận Hà Đông. Theo định giá tài sản, tổng giá trị số dây điện bị bốn bị cáo trên trộm cắp là hơn 400 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Xã và Tấn có đơn kháng cáo nhưng cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của cả hai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác kháng cáo nhóm đối tượng nhiều lần trộm dây điện tại nhà ga đường sắt trên cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.