Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án mới chồng án cũ, “siêu lừa” lĩnh 29 năm tù

Chu Dũng| 12/08/2019 18:27

(HNMO) - Ngày 12-8, TAND thành phố Hà Nội đưa bị cáo Bùi Minh Nguyệt (SN 1973, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Bùi Minh Nguyệt nhận tổng cộng cả 3 bản án là 29 năm tù.

Theo cáo buộc, dù không có chức năng, nhiệm vụ thi tuyển công chức cũng như đưa người đi du học tại Anh, Mỹ, Trung Quốc..., nhưng Nguyệt đã đưa ra các thông tin gian dối về khả năng xin việc làm và xin đi du học của mình nhằm chiếm đoạt tiền.

Từ năm 2014 đến tháng 8-2018, Nguyệt lừa 8 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyệt sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến nay, bị cáo đã trả được các bị hại hơn 2,5 tỷ đồng. 

Trước khi bị đưa ra xét xử tại phiên toà hôm nay, vào năm 2013, Nguyệt đã bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên 7 năm tù; năm 2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên 4 năm tù cùng về tội danh trên. Tổng hợp cả hai bản án là 11 năm tù. 

Trong vụ án này, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù. Cộng với hai bản án cũ, Nguyệt phải chịu mức án 29 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mới chồng án cũ, “siêu lừa” lĩnh 29 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.