Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn tượng Mêxicô

THANHNGA| 03/07/2003 18:37

Đoàn chúng tôi tới Mêxicô ngày 19/5/2003, các đồng chí cán bộ ở Đại sứ quán của ta ở Mêxicô đón chúng tôi tại sân bay và đưa về nhà khách. Trên đường từ sân bay về chỗ nghỉ, các đồng chí tranh thủ cung cấp cho chúng tôi những thông tin về đất nước Mêxicô. Chúng tôi thật sự choáng ngợp trước những náo nhiệt, đồ sộ của thành phố, những ngôi nhà chọc trời, nhũng nút giao thông chằng chịt, những đại lộ l0-12 làn xe chạy và từng đoàn xe nối đuôi nhau lao vun vút trên đường...

Nhận lời mời của Đảng Lao động Mêxicô, Đảng ta cử đoàn cán bộ giáo dục thuộc Ban Khoa giáo Trung ương đi dự ''Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ ba về giáo dục mẫu giáo mầm non'' được tổ chức trong các ngày 22,23,24 tháng 5 năm 2003 tại thành phố Môngtơrêy- Mêxicô.

Đoàn chúng tôi tới Mêxicô ngày 19/5/2003, các đồng chí cán bộ ở Đại sứ quán của ta ở Mêxicô đón chúng tôi tại sân bay và đưa về nhà khách. Trên đường từ sân bay về chỗ nghỉ, các đồng chí tranh thủ cung cấp cho chúng tôi những thông tin về đất nước Mêxicô. Chúng tôi thật sự choáng ngợp trước những náo nhiệt, đồ sộ của thành phố, những ngôi nhà chọc trời, nhũng nút giao thông chằng chịt, những đại lộ l0-12 làn xe chạy và từng đoàn xe nối đuôi nhau lao vun vút trên đường.Song chúng tôi cũng ngạc nhiên khi biết rằng thành phố này có bốn cái nhất thế giới: Thành phố đông dân nhất thế giới; Có nhiều xe du lịch nhất thế giới; Thành phố ô nhiễm nhất thế giới và có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới.Hơn nữa, đằng sau sự phồn vinh hào nhoáng ấy là hơn 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Nếu chỉ nhìn vào sự hào nhoáng bên ngoài thì khó hiểu được bản chất sự vật.

Tham dự hội nghị có 12 nước là: Cu-Ba, Tây-Ban-Nha, Ecuađo, En Xanvađo, Pê ru, Mỹ, Brazin, Ăng-gô-la, Mêxicô, Ô-xtrây-li-a, Ác-hen-ti-na và Việt Nam. Nước chủ nhà có 12 đoàn của tất cả 12 bang thuộc Liên bang Mê xi cô đến tham dự, với tổng số trên 1200 đại biểu.

Hội nghị được nghe 9 bản báo cáo khoa học của nhiều nhà khoa học lớn trình bày nhiều quan điểm khác nhau về các vấn đề của giáo dục mẫu giáo mầm non. Các báo cáo khoa học của một số nhà khoa học giáo dục đều tập trung đi sâu những vấn đề trọng tâm của giáo dục mầm non, khẳng định vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của giáo dục mầm non trong giai đoạn ban đầu hình thành nhân cách của trẻ (bao gồm cả thể lực và trí lực). Những vấn đề đặt ra cho giáo dục mầm non trước thách thức của xã hội như điều kiện sống, điều kiện kinh tế, nhận thức và trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ; Hiệu quả kinh tế, xã hội của việc đầu tư cho giáo dục mầm non. Sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương pháp nuôi dạy đối với trẻ ở bậc mầm. non để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một phổ thông; Cái được và cái hại trong việc đưa máy tính vào lớp mẫu giáo. Sự cần thiết của việc đưa chương trình tiếng Anh vào lớp mẫu giáo. Qua nội dung các báo cáo khoa học, chúng tôi thấy hiện nay thế giới đang có xu thế rất coi trọng bậc học mầm non, nhiều nhà khoa học cho,rằng trẻ có thể tiếp thu được những kiến thức âm nhạc, hội họa, văn học, toán học. . .từ rất sớm, 90% sự phát triển não bộ của trẻ hoàn tất vào thời kỳ từ l-5 tuổi, chỉ có l0% phát triển vào các giai đoạn sau. Về sức khoẻ cũng vậy, ở giai đoạn nhà trẻ và mẫu giáo, sự nuôi dưỡng như thế nào có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành những khả năng, sức bền, sức nhanh, sự khéo léo, sự linh hoạt thích ứng sau này của trẻ.

Đoàn Việt Nam đã phát biểu tham luận về những thành tựu của giáo dục mầm non ở nước ta, định hướng phát triển trong những năm tới ''Giáo dục mầm non - Giáo dục tiền học đường ở Việt Nam''. Bài phát biểu của chúng ta đã thu hút được sự chú ý của hội nghị, được nhiều đại biểu đánh giá cao sự phát triển của giáo dục mầm non ở Việt Nam. Đặc biệt sự phát triển ấy gắn với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới. Sau khi đoàn Việt
Nam phát biểu, trong giờ giải lao, các đoàn quốc tế, các đại biểu đến chúc mừng, phỏng vấn thêm một số vấn đề, gặp gỡ nói chuyện rất thân mật, cởi mở. Sống trong bầu không khí sôi động của hội nghị, chúng tôi thật tự hào mình là người Việt Nam, dù đang ở cách tổ quốc nửa vòng trái đất nhưng không thấy bị lẻ loi mà luôn ấm nóng trong vòng tay bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 20 và 21-5, bạn đưa chúng tôi đi thăm một số cơ sở giáo dục mầm non ở Môngtơrêy. Đây là các mô hình giáo dục mầm non mà bạn đã được nhận 6 giải thưởng lớn trong nước và quốc tế về giáo dục mầm non. Các cô giáo và các cháu học sinh đón chúng tôi theo nghi thức của người dân Mêxicô, hướng dẫn chúng tôi đi thăm quan toàn bộ cơ sở nhà trường. Trường sở ở đây được xây dựng rất khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học khá hiện đại. Nhà trường có khu vui chơi riêng, phòng học nhạc, học múa, học vẽ, phòng thể dục, phòng học ngoại ngữ, phòng vi tính, khu vệ sinh với đầy đủ thiết bị đồng bộ. Các cháu nhỏ từ khi đến trường đến khi bố mẹ đón về được bố trí đón nhận, chăm sóc, dạy dỗ, trao trả một cách khoa học trong một chu trình khép kín. Chúng tôi đã có dịp đi thăm một số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của ta, điều đáng mừng là phương thức xây dựng và những tiêu chí khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra, những yêu cầu đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp nuôi dạy của chúng ta có rất nhiều nét giống như các trung tâm của bạn.

Chúng tôi đến thăm trung tâm châm cứu đông y của ta hợp tác với bạn mở tại Môngtơrêy, gặp các đồng chí y bác sĩ đang công tác tại đây, tay bắt mặt mừng như đã thân thiết từ lâu. Điều rất tự hào là trung tâm y tế được mang tên ''Trung tâm y tế Hồ Chí Minh'' và ngày 19-5 bạn vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật Bác rất long trọng. Các đồng chí cánbộ ở đây cho chúng tôi biết bạn rất kính trọng Bác Hồ, rất quý Việt Nam. Chúng ta vừa mở thêm một trung tâm châm cứu đông y nữa đặt tại thủ đô Mêxicô và đang mở lớp truyền kỹ thuật cho bạn, nhiều người dân ở Mêxicô đã được chữa bệnh ở các trung tâm này và rất tín nhiệm phương thức chữa bệnh bằng châm cứu của ta.

Trong các buổi làm việc của Đoàn với đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêxicô AnBéctô Annaya, chúng tôi được đồng chí tiếp đón trong bầu không khí rất thân mật và trọng thị. Đồng chí AnBéctô đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng chí cũng đánh giá cao những kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng của chúng ta và hy vọng hai bên sẽ cùng nhau tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm đã thu được trong lĩnh vực này. Đồng chí mong muốn sẽ được mời một số cán bộ quản lý, cô giáo mầm non của chúng ta sang thực tập tại các trung tâm mầm non của bạn trong một thời gian nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục mầm non ở Việt Nam. Để tăng cường sự hợp tác giữa hai Đảng, đồng chí AnBéctô đã chính thức có lời mời đoàn lãnh đạo .Ban Khoa giáo Trung ương Đảng ta đến thăm Mêxicô và trao đổi kinh nghiệm về phát tnển giáo dục mầm non trong thời gian tới.

Chuyến công tác của chúng tôi tuy chỉ mấy ngày nhưng đã thu được những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi rời Môngtơrêy lúc 21h30 phút ngày 24-5, ra sân bay tiễn đoàn có mấy đồng chí bạn và  bốn đồng chí cán bộ y tế Việt Nam đang công tác tại Môngtơrêy, tình cm thật lưu luyến, cảm động, nhớ mãi Môngtơrêy, Mêxicô những ngày tháng Năm lịch sử.

NGƯT.TS. Nguyễn Thanh Sơn
Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục
Ban Khoa giáo Trung ương.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng Mêxicô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.