Theo dõi Báo Hànộimới trên

16 đội vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019

Thương Nguyệt/ Ảnh: AFC| 18/01/2019 15:02

(HNMO) - Các lượt trận cuối cùng bảng E và F kết thúc tối 17-1 đã xác định được toàn bộ 16 đội đi tiếp. Tuyển Việt Nam có trận mở màn vòng loại trực tiếp với Jordan lúc 18 giờ ngày 20-1.  

Tuyển Việt Nam mất quyền tự quyết do không thể đánh bại Yemen với cách biệt 3 bàn trở lên. Song, việc nhỉnh hơn Lebanon ở chỉ số fair-play (ít hơn 2 thẻ vàng so với 7) đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành đội cuối cùng giành vé vớt vòng loại trực tiếp. Việt Nam sẽ đụng độ Jordan ngày 20-1 trên sân Al Maktoum.

Thái Lan là đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào vòng loại Asian Cup 2019 với tư cách đội nhì bảng A. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá xứ chùa vàng lọt vào vòng này kể từ 1972. "Voi chiến" sẽ đụng độ Trung Quốc lúc 21 giờ ngày 20-1 tới trên sân Hazza bin Zayed.

Iran giành quyền đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng D (2 thắng, 1 hòa). Đội bóng từng ba lần vô địch giải đấu hàng đầu châu Á gặp Oman lúc rạng sáng ngày 21-1 trên sân Mohammed bin Zayed.

Nhật Bản sẽ có màn đọ sức nảy lửa với đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia lúc 18 giờ ngày 21-1 trên sân Sharjah. "Samurai xanh" từng bốn lần đăng quang Asia Cup, nhiều hơn một lần so với Saudi Arabia.

Đương kim vô địch Australia sẽ tái ngộ Uzbekistan kể từ sau trận bán kết Asian Cup 2011. Trận đấu giữa hai đội đứng nhì bảng B và F diễn ra trên sân Khalifa bin Zayed lúc 21 giờ ngày 21-1.

Với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa), UAE đứng đầu bảng A để giành vé vòng loại trực tiếp. Chủ nhà Asian Cup 2019 sẽ đụng độ Kyrgyzstan, đối thủ lần đầu tiên lọt vào vòng này, trên sân Zayed Sports City rạng sáng ngày 22-1.

Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Son Heung-min thể hiện sức mạnh tuyệt đối với ba trận toàn thắng, ghi bốn bàn và không thủng lưới lần nào. Ngôi sao của Tottenham là được kỳ vọng tỏa sáng ở trận đấu với Bahrain lúc 20 giờ ngày 22-1 trên sân Rashid.

Qatar sẽ gặp nhà vô địch Asian Cup 2017 Iraq lúc 23 giờ ngày 22-1 trên sân Al Nahyan. Niềm hy vọng lớn nhất của Qatar là tiền đạo trẻ Almoez Ali đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với bảy bàn thắng sau ba lượt trận vòng bảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
16 đội vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.