Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử sơ thẩm Vũ ''nhôm'' và đồng phạm

Theo Doãn Tấn - Văn Điệp (TTXVN)| 28/01/2019 10:06

Sáng 28-1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ

Xe cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa.


Các bị cáo gồm:

- Phan Văn Anh Vũ (sinh ngày 2-11-1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an).

- Nguyễn Hữu Bách (sinh ngày 7-2-1963, cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17-4-2018) và Phan Hữu Tuấn (sinh ngày 3-4-1955, cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17-4-2018) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Bị cáo Bùi Văn Thành (sinh ngày 8-8-1959, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14-12-2018) và Trần Việt Tân (sinh ngày 3-5-1955, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14-12-2018 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách, cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an.

Xe cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai báo trước tòa.

Bị cáo Bùi Văn Thành, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an khai báo trước tòa.

Bị cáo Trần Việt Tân, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an khai báo trước tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử sơ thẩm Vũ ''nhôm'' và đồng phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.