Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của siêu trăng lớn nhất năm 2019

Hồng Anh| 20/02/2019 10:25

(HNMO) - Tối 19-2, người dân trên toàn thế giới đã có cơ hội được chiêm ngưỡng siêu trăng lớn và rõ nhất trong năm 2019. Tại các nước châu Á, hiện tượng thiên văn này càng trở nên đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp Rằm tháng Giêng. 

Siêu trăng lớn nhất năm 2019 diễn ra đúng dịp Rằm tháng Giêng, nơi lễ hội đèn lồng được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc. Trong ảnh, vẻ đẹp của Mặt trăng bên ánh đèn lồng lung linh ở Cam Túc, Trung Quốc.

Khoảnh khắc máy bay bay qua Mặt trăng được chụp ở thủ đô London, Anh.

Hiện tượng siêu trăng diễn ra khi Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất. Trong ảnh, siêu trăng xuất hiện trên bầu trời thành phố St Petersburg, Nga đêm 19-2.

Vẻ đẹp ma mị của siêu trăng tại Stuttgart, Đức.

Theo các nhà khoa học, siêu trăng có độ sáng hơn 30% và kích thước lớn hơn khoảng 14% so với thông thường. Trong ảnh, mặt trăng chiếu sáng trên mái nhà thờ ở thành phố Minsk, Belarus.

Công nhân xây dựng miệt mài làm việc trong đêm trăng tại thành phố Kolkata, Ấn Độ.

Siêu trăng thắp sáng thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của siêu trăng lớn nhất năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.