Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhìn lại 4 lần tổng điều tra dân số trên cả nước

Theo TTXVN/Vietnam+| 14/04/2019 19:22

Sau cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc tổng điều tra năm 2019. Mục đích tiến hành tổng điều tra nhằm thu thập thông tin đầy đủ về tình hình dân số, nhân khẩu học và nhà ở trên phạm vi toàn quốc.  


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhìn lại 4 lần tổng điều tra dân số trên cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.