Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những khoảnh khắc đáng nhớ của bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng Anh

Bình Minh| 25/05/2019 09:03

(HNMO) - Trên cương vị Thủ tướng Anh, bà Theresa May đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm cầm quyền nhiều sóng gió, bà May vẫn chưa thể hoàn tất tiến trình này như mong muốn. 

Ngày 13-7-2016, sau khi người tiền nhiệm David Cameron từ chức, bà Theresa May nhậm chức Thủ tướng Anh, trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này.

Bà May chủ trì phiên họp nội các đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh.

Tháng 1-2017, Thủ tướng Anh Theresa May thăm Mỹ, hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng 6-2017, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài nhà thờ St. Clement ở London và hô vang khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Theresa May khi bà tới thăm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Grenfell, buộc nữ lãnh đạo Anh phải rời đi bằng cửa bên.

Tháng 10-2017, bà May có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, mở đường cho các cuộc đàm phán thương mại về Brexit.

Thủ tướng Theresa May nhảy cùng các nhân viên trường ID Mkize ở thành phố Cape Town trong khuôn khổ chuyến thăm Nam Phi.

Tháng 1-2019, thỏa thuận Brexit đầu tiên do bà Theresa May đệ trình đã bị Quốc hội Anh bác bỏ, với số phiếu chênh lệch lớn: 423 phiếu chống và 202 phiếu thuận.

Tháng 3-2019, Quốc hội Anh tiếp tục không thông qua thỏa thuận Brexit lần thứ hai.

Thủ tướng Theresa May tiếp tục hứng chịu thất bại khi thỏa thuận Brexit bị bác bỏ lần thứ 3 vào đúng ngày mà theo dự định ban đầu là Anh sẽ rời khối EU (29-3), buộc Anh phải lùi thời hạn rời EU tới ngày 31-10-2019.

Sau 3 lần thỏa thuận Brexit bị bác bỏ, bà May đưa ra một số đề xuất mới nhưng không nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Anh. Ngày 24-5, bà May nghẹn ngào tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7-6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những khoảnh khắc đáng nhớ của bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.