Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa những hành động đẹp

Bá Hoạt| 02/06/2019 07:49

(HNM) - Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động sáng 19-5-2019 là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa công sở trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp, thân thiện trong phong cách giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân; góp phần lan tỏa những hành động đẹp nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.

Phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh của cán bộ, công chức thể hiện rõ nét ở nhiều cơ quan qua thái độ ân cần giúp đỡ người dân.

Chị Đỗ Thị Thu, công chức bộ phận "một cửa" huyện Sóc Sơn nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sự niềm nở của cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô đã giúp người dân đi khám, chữa bệnh vơi nhẹ mệt mỏi.

Do làm tốt công tác tiếp công dân từ cơ sở, quận Bắc Từ Liêm đã hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Văn hóa công sở là nét đẹp được phát huy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân trong giao dịch đã giúp cán bộ, công chức, viên chức tự điều chỉnh hành vi của mình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Ngọc, tổ dân phố số 5 (phường Văn Quán, quận Hà Đông) rất hài lòng khi làm chứng thực tại bộ phận "một cửa" UBND phường Văn Quán.

Bảo vệ phường Phú La (quận Hà Đông) giúp đỡ người dân đến giao dịch tại UBND phường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa những hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.