Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua

Thương Nguyệt| 20/07/2019 14:16

(HNMO) - Nguyệt thực cuối cùng trong năm, Đức trả lại kiệt tác hội họa, vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua.

Người dân và du khách tập trung bên ngoài khách sạn Row NYC sau vụ mất điện trên diện rộng ở quận Manhattan (New York, Mỹ) ngày 13-7. Sự cố bất ngờ làm tê liệt hệ thống giao thông, ảnh hưởng tới hơn 42.000 hộ gia đình, doanh nghiệp và các địa điểm du lịch. Ảnh: Reuters

Ngày 19-7, Đức đã trả lại bức tranh "Vase of flowers" cho phòng trưng bày Uffizi ở thành phố Florence (Italia). Kiệt tác tĩnh vật trị giá hàng triệu euro là tác phẩm của bậc thầy hội họa người Hà Lan Jan Van Huysum, từng bị Đức quốc xã đánh cắp trong Thế chiến thứ hai. Ảnh: Shutterstock

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại buổi họp báo thường niên diễn ra ở Berlin ngày 19-7. Bà Merkel đã chỉ trích những phát ngôn trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào bốn nữ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ; đồng thời nhấn mạnh, những người nhập cư đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty Images

Lính thủy đánh bộ Mỹ thực hiện nghi thức hồi hương hài cốt của những quân nhân chưa rõ danh tính đã thiệt mạng ở trận chiến Tarawa trong Thế chiến thứ hai. Chiến dịch đổ bộ lên hòn đảo ở Thái Bình Dương do phát xít Nhật chiếm đóng khiến Mỹ hứng chịu thương vong lớn, với gần 1.000 binh sĩ tử trận và hơn 2.100 lính khác bị thương trong ba ngày giao tranh. Ảnh: Shutterstock

Một người dân đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ phóng hỏa nhằm vào xưởng phim hoạt hình nổi tiếng ở Kyoto (Nhật Bản) ngày 18-7. Vụ việc khiến ít nhất 33 người chết và hàng chục người khác bị thương. Thủ phạm vụ tấn công đã bị bắt giữ và đang điều trị trong bệnh viện. Hơn 1 triệu USD đã được quyên góp trong vòng chưa đến một ngày để ủng hộ những nạn nhân xấu số. Ảnh: Getty Images

Ngày 17-7, lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha đã giải cứu thành công 220 người di cư, trong đó có 57 phụ nữ và 4 trẻ nhỏ trên biển Alboran thuộc phía Tây Địa Trung Hải. Cùng ngày, Morocco cũng tiến hành giải cứu 57 người di cư khác ở cùng khu vực. Ảnh: Shutterstock

Nữ hoàng Elizabeth II chăm chú chiêm ngưỡng bức tranh mô tả cảnh Nữ hoàng Victoria kiểm tra một binh sĩ Đội cận vệ Hoàng gia Anh bị thương. Tác phẩm thuộc triển lãm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nữ hoàng Victoria, diễn ra tại London (Anh) ngày 18-7. Ảnh: Getty Images

Hình ảnh nguyệt thực một phần cuối cùng trong năm 2019 trên bầu trời Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hiện tượng thiên văn kỳ thú xảy ra khi Trái đất tiến vào giữa Mặt trời và Mặt trăng. Người dân tại Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á có thể dễ dàng quan sát nguyệt thực. Ảnh: Getty Images

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.