Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Ngập úng và cây đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố

Bảo Hân - Quang Thái| 03/08/2019 13:33

(HNMO) - Đầu giờ chiều nay (3-8), lượng mưa đo được tại nhiều khu vực trong nội thành và ở ngoại thành Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Tại thời điểm mưa lớn diễn ra, xuất hiện một số điểm ngập nước ảnh hưởng đến giao thông.

Nước ngập trên phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). 

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 12h ngày 3-8, lượng mưa đo được lớn nhất tại khu vực Gia Thụy, quận Long Biên: 79,6mm; khu vực Thanh Liệt, huyện Thanh Trì: 74,5mm; quận Hai Bà Trưng: 73,4mm; khu vực Tân Mai, quận Hoàng Mai: 71,3mm… Tại địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… tiếp tục có mưa to. 

Nước ngập trên phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy). Ảnh: Quang Thái

Khu vực ngoại thành, lượng mưa đo được cao nhất tại huyện Phú Xuyên là 85mm; Yên Viên, Gia Lâm 75mm; Thanh Trì 70,8mm; Thường Tín 67,7mm...

Hiện tại đã xuất hiện một số điểm ngập nước ảnh hưởng đến giao thông như: Dốc La Pho, phố Thụy Khuê; phố Trần Bình; phố Phan Văn Trường; Hoa Bằng; phố Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ); Vĩnh Hưng (trước số nhà 126 Vĩnh Hưng); Ngọc Lâm (ngõ 80 Hoa Lâm); Cổ Linh (ngã tư Cổ Linh); Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi (trước cổng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn)... với mức độ ngập từ 0,1-0,2m. 

Các phương tiện lưu thông khó khăn trên tuyến Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân). Ảnh: Quang Thái

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động nhân lực vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, phối hợp hướng dẫn giao thông và bố trí các xe bơm di động, xe hút tại các điểm úng ngập để nước mưa tiêu thoát nhanh. 

Tại khu vực ngoại thành, xuất hiện các điểm úng ngập trên quốc lộ 1A tại km 190, km 202, km 205 với mức độ ngập từ 0,2-0,25m. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động nhận lực và phương tiện ứng trực để tiêu thoát nước.

Đường giao thông ở khu vực huyện Hoài Đức bị ngập trong nước.

Hiện nay, mực nước trên hệ thống các sông ở ngưỡng cao, các trạm bơm đã vận hành tối đa công suất. Cụ thể, Trạm bơm Yên Sở vận hành 18/20 tổ máy; Đồng Bông 1 vận hành 14 tổ máy; Cổ Nhuế vận hành 3/4 tổ máy… để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập.

Đường Cổ Linh (quận Long Biên) ngập sâu trong nước.

Cũng do mưa to kéo dài kèm gió lớn, nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội bị bật gốc: 

Dọn dẹp hiện trường khu vực cây xanh bị đổ trên đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an quận Hoàn Kiếm) huy động phương tiện tới khu vực cây xanh bị nghiêng trên phố Lãn Ông để xử lý. Ảnh: Bảo Hân

Cây xanh đổ trên phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân)

Nhiều cây xanh trên tuyến phố dọc sông Tô Lịch bị đổ. Ảnh: Quang Thái
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ngập úng và cây đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.