Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vũ khí tư nhân và vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ

HNMO| 10/08/2019 12:21

(HNMO) - Theo thống kê của Liên hợp quốc, không một quốc gia phát triển nào trên thế giới phải đối mặt với mức độ bạo lực súng đạn cao như ở Mỹ. Tỷ lệ này gấp 6 lần so với Canada, hơn 7 lần so với Thụy Điển và gần 16 lần so với Đức. Tuy nhiên, nước này đến nay vẫn chưa thể thông qua dự luật kiểm soát súng đạn, vốn đã được Hạ viện nhất trí từ tháng 2-2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vũ khí tư nhân và vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.