Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôi trường đặc biệt trước thềm năm học mới

Viết Thành| 01/09/2019 08:15

(HNM) - Hơn 40 năm qua, Trường PTCS Xã Đàn đã trở thành một "mảnh ghép" quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo trẻ khuyết tật nói chung, trẻ câm, điếc nói riêng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Tại ngôi trường này, có biết bao những câu chuyện cảm động về tình người, về nghị lực vươn lên không ngừng của lớp lớp thế hệ thầy, trò.

Chuẩn bị năm học mới 2019-2020, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo nhằm giúp các em học sinh có kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp và hướng tới hòa nhập cộng đồng. Các lớp học đều được trang bị ti vi thông minh kết nối máy tính để giúp học sinh cảm thụ bài học dễ dàng hơn bằng hình ảnh.

Các trang thiết bị dạy học được chuẩn bị kỹ càng.

Chuẩn bị năm học mới, các thầy, cô giáo được tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hệ thống phòng học vi tính hiện đại.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn tập hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Thư viện nhà trường được đầu tư hàng nghìn đầu sách.

Khu vệ sinh khang trang,hiện đại (ảnh phải).

Cô giáo Vũ Bích Thùy (nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp quận), luôn tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy, là niềm tin yêu của các thế hệ học trò.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi trường đặc biệt trước thềm năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.