Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình hình căng thẳng tại Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô

ANHTHU| 05/12/2004 09:21

Đúng như lo ngại của cộng đồng quốc tế, ngày 3-12, Hội đồng lập pháp Cô-xô-vô (thuộc CH Xéc-bi-a, trong thành phần Nhà nước Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô) đã bầu cựu chỉ huy phiến quân người gốc An-ba-ni Ra-mút Ha-ra-đi-nai làm Thủ tướng Cô-xô-vô.

Đúng như lo ngại của cộng đồng quốc tế, ngày 3-12, Hội đồng lập pháp Cô-xô-vô (thuộc CH Xéc-bi-a, trong thành phần Nhà nước Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô) đã bầu cựu chỉ huy phiến quân người gốc An-ba-ni Ra-mút Ha-ra-đi-nai làm Thủ tướng Cô-xô-vô.

Có 72 trong số 120 thành viên Hội đồng lập pháp Cô-xô-vô đã bỏ phiếu cho nhân vật này, tuy nhiên, đảng Dân chủ Cô-xô-vô (PDK) của cựu thủ lĩnh phiến quân An-ba-ni Ha-sim Tha-xi, chính đảng lớn thứ hai ở Cô-xô-vô và chiếm nhiều ghế thứ hai trong hội đồng, đã bỏ phiếu trắng.

Phản ứng trước quyết định của Hội đồng lập pháp Cô-xô-vô, Thủ tướng CH Xéc-bi-a Vôi-xláp Cô-xtu-ni-xa đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của Chính phủ Xéc-bi-a vào ngày 4-12 để thảo luận các biện pháp phản ứng cần thiết.

Đảng Dân chủ Xéc-bi-a của Thủ tướng Cô-xtu-ni-xa cũng ra tuyên bố mô tả việc bổ nhiệm Ha-ra-đi-nai là tai họa đối với người Xéc-bi-a ở Cô-xô-vô. Tuyên bố khẳng định bằng việc không phản đối quyết định bổ nhiệm Ha-ra-đi-nai, Cơ quan hành chính lâm thời Liên hợp quốc tại Cô-xô-vô (UNMIK) đã gửi thông điệp tới người Xéc-bi-a và các sắc tộc thiểu số khác không phải gốc An-ba-ni ở tỉnh này rằng sẽ không có pháp luật, công bằng, tự do và quyền con người ở Cô-xô-vô.

Trước đó, LHQ và các nhà ngoại giao phương Tây đã tỏ ý lo ngại việc bổ nhiệm nhân vật này làm Thủ tướng Cô-xô-vô sẽ gây mất ổn định tình hình trong tỉnh, làm gia tăng mâu thuẫn sắc tộc vốn đã sâu sắc trong thời gian qua.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hình căng thẳng tại Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.