Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành điện đón nhận Huân chương Sao Vàng

ANHTHU| 15/12/2004 16:40

Sáng nay 15/12, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, tổng công ty Điện lực VN đã vinh dự tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất do Đảng, Nhà nước phong tặng.

Sáng nay 15/12, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, tổng công ty Điện lực VN đã vinh dự tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất do Đảng, Nhà nước phong tặng.

Kể từ ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với CB, CNV Nhà máy đèn Bờ Hồ 21/12/1954, ngày này trở thành ngày truyền thống của ngành điện. Đến nay vừa tròn 50 năm, các thế hệ CBCNV ngành điện đã không ngừng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Trong thời kỳ đổi mới, ngành đã liên tục hoàn thành các chỉ tiêu điện sản xuất và thương phẩm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Năm 2004, công suất hệ thống điện toàn quốc đạt 11.280 MW, gấp 358 lần so với năm 1954, điện bình quân đầu người đạt trên 500 kWh/người/năm. Điện đã đưa được về 100% số huyện, 94% số xã và 87% số hộ dân nông thôn.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của CBCNV ngành điện, ngày 12/2004, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho ngành điện Việt Nam.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành điện đón nhận Huân chương Sao Vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.