Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brazil lên ngôi vương bóng đá Nam Mỹ sau 12 năm chờ đợi

Thương Nguyệt| 08/07/2019 13:56

(HNMO) - Các học trò của HLV Tite đánh bại Peru với tỷ số cách biệt 3-1 tại chung kết Copa America 2019 rạng sáng 8-7. "Selecao" bước lên ngôi vương bóng đá Nam Mỹ lần đầu tiên kể từ giải năm 2007.   

Brazil khởi đầu trận chung kết bằng thế trận chắc chắn, khiến Peru gần như không có cơ hội áp sát vòng cấm dù sớm sở hữu tình huống nguy hiểm từ những phút đầu. Sau 15 phút bóng lăn, Everton Soares mở tỷ số cho Brazil ngay đợt tấn công sắc nét đầu tiên. Ảnh: Getty Images

Peru chơi lép vế trước đội chủ nhà kể từ sau bàn thua sớm. Đội bóng áo trắng đỏ chỉ có thể tái lập thế cân bằng nhờ tình huống ghi bàn của Paolo Guerrero ở phút 44. Trước đó, tiền vệ Thiago Silva đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR vẫn quyết định cho Peru hưởng phạt đền. Ảnh: Reuters

Pha lập công của lão tướng 35 tuổi ở cuối hiệp đầu tiên cũng là tình huống đáng chú ý nhất của Peru. "La Blanquirroja" sau đó không thể chơi khởi sắc trước Brazil vượt trội về đẳng cấp. Nếu không nhờ may mắn, lưới Peru đã rung lên ít nhất 2 lần sau những sai lầm nơi hàng thủ trong hiệp kế tiếp. Ảnh: AP

Gabriel Jesus là cầu thủ chơi nổi bật nhất phía Brazil tại trận chung kết. Dù luôn bị theo sát bởi số đông cầu thủ đối phương, ngôi sao thuộc biên chế Man City vẫn ghi dấu ấn với 1 pha lập công và 1 tình huống kiến tạo thành bàn. Ảnh: AP

Là cầu thủ giúp Brazil tái lập khoảng cách tỷ số nhưng Jesus bị đuổi khỏi sân trong hiệp hai sau tình huống va chạm với một cầu thủ Peru. Tiền đạo 22 tuổi bật khóc vì thất vọng sau khi rời sân. May mắn, các đồng đội đã làm tốt nhiệm vụ dù phải thi đấu trong thế thiếu người. Ảnh: Getty Images

Ở những phút thi đấu cuối cùng, Brazil được hưởng phạt đền do trung vệ Carlos Zambrano đẩy ngã Everton Soares trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 m, cầu thủ dự bị dễ dàng đánh bại thủ môn Gallese, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Brazil. Ảnh: AP

Chiến thắng trước Peru mang lại cho Brazil danh hiệu vô địch Copa America thứ 9 trong lịch sử. Với đội hình đồng đều cả về chất lượng và độ tuổi, "Selecao" bước lên ngôi vị cao nhất giải bóng đá Nam Mỹ sau 12 năm chờ đợi. Ảnh: Getty Images

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil lên ngôi vương bóng đá Nam Mỹ sau 12 năm chờ đợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.