Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh thiên nhiên hoang dã xuất sắc nhất năm 2018

Thương Nguyệt| 05/01/2019 11:43

(HNMO) - Thiên nhiên hoang dã luôn chứa đựng nhiều điều ký thú được thể hiện qua những bức ảnh gây ấn tượng mạnh với người xem.

Tổ chức Ape Action Africa kịp thời giải cứu trước khi chú khỉ đột Pikin bị sát hại để đáp ứng nhu cầu thịt rừng. Pikin tỉnh dậy giữa chừng khi đang trên đường đến nơi ở mới, tỏ ra rất thân thiện với nhân viên chăm sóc. Ảnh: Jo-Anne McArthur

Những vệt sáng ấn tượng từ đường bay của một con dơi Daubenton tại hạt Wiltshire (miền Tây Nam nước Anh). Tác giả đã mất 14 tháng chuẩn bị hệ thống ánh sáng và máy ảnh hồng ngoại, sử dụng kỹ thuật chồng ảnh để lưu lại khoảnh khắc trong đêm. Ảnh: Paul Colley

Ba chú voi đùa giỡn tại khu bảo tồn voi Reteti nằm ở phía Bắc Kenya. Những con voi mồ côi hoặc bị bỏ rơi sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng, trước khi được thả về môi trường tự nhiên của khu bảo tồn do tư nhân quản lý. Ảnh: Ami Vitale

Sau khi được di dời khỏi châu Phi nhằm tránh nguy cơ bị những kẻ săn trộm giết hại, chú tê giác trắng phương Nam sẽ được trả về môi trường tự nhiên tại đồng bằng châu thổ sông Okavango (Botswana, một quốc gia ở Nam Phi). Ảnh: Neil Aldridge

Tác giả ban đầu dự định chỉ chụp ảnh một con thiên nga kiếm ăn dưới mặt nước. Tuy nhiên, với một chút kiên nhẫn, nhiếp ảnh gia này đã lưu lại hình ảnh ấn tượng của một cặp thiên nga đang tìm thức ăn tại hồ Loch Lomond (Scotland). Ảnh: Grant Thomas

Một chú thỏ rừng trưởng thành ẩn hiện trong bụi nước xoáy tạo ra bởi những cơn gió lớn tại dãy núi Cairngorms (Scotland). Ảnh: Andrew Parkinson

Tác giả phải đợi đến khi du khách rời khỏi biển, kiên nhẫn cho tới lúc gia đình sư tử biển Australia quen với sự có mặt của mình mới có thể lưu lại hình ảnh ấn tượng này. Tác giả: Matty Smith

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh thiên nhiên hoang dã xuất sắc nhất năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.