Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thủ đô hoa anh đào thế giới

Thương Nguyệt| 19/02/2019 15:53

(HNMO) - Du khách đến thành phố Macon (bang Georgia, Mỹ) vào mùa xuân sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hơn 300.000 cây hoa anh đào và tham gia nhiều hoạt động thú vị tại lễ hội Hoa anh đào quốc tế kéo dài 10 ngày.

Nổi tiếng và rất phổ biến tại Nhật Bản nhưng thủ phủ hoa anh đào lại không nằm ở đất nước mặt trời mọc. Thực tế, thành phố Macon của Mỹ mới được mệnh danh là thủ đô của loài hoa này, với hơn 350.000 cây. Ảnh: iStock

Theo thống kê của National Park Service, số lượng cây hoa anh đào tại thành phố Macon nhiều gấp 90 lần so với Washington D.C, nơi hiện có khoảng 3.800 cây. Cây hoa anh đào đầu tiên tại Macon do một người đàn ông tên William A. Fickling Sr. phát hiện ở sân sau nhà năm 1949. Ảnh: International Cherry Blossom Festival

Tuy nhiên, người đàn ông này đến năm 1952 mới biết đó là cây hoa anh đào, sau khi nhận thấy nhiều cây tương tự được trồng quanh hồ Tidal Basin nhân chuyến du lịch đến Washington D.C cùng năm. Ảnh: iStock

Trở về từ chuyến du lịch, William A. Fickling Sr. bắt đầu học phương pháp trồng và nhân giống hoa anh đào, trước khi chia sẻ với cộng đồng người dân tại thành phố Macon. Ảnh: International Cherry Blossom Festival

Cuối tháng 11-1973, thành phố Macon tiến hành trồng 500 cây hoa anh đào. Những cây đầu tiên được trồng dọc Wesleyan Woods, Guerry và Oxford Dr. Sau nhiều năm, loài hoa này trở thành điểm nhấn và biểu tượng của thành phố. Ảnh: International Cherry Blossom Festival

Quỹ gia đình Fickling (Fickling Family Foundation) hằng năm vẫn quyên tặng hàng nghìn cây hoa anh đào cho thành phố, khiến số lượng cây tại đây không ngừng gia tăng. Ảnh: International Cherry Blossom Festival

Lễ hội Hoa anh đào quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Macon vào mùa xuân năm 1982. Kể từ đó đến nay, lễ hội đã trở thành hoạt động truyền thống của thành phố, thu hút đông đảo sự chú ý và tham gia của cộng đồng dân cư, khách du lịch. Ảnh: iStock

Đến với Macon vào mùa xuân, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ khi hoa anh đào bung nở, đồng thời tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 16 đến 25-3. Ảnh: International Cherry Blossom Festival

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thủ đô hoa anh đào thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.