Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những công trình kiến trúc đáng mong chờ nhất năm 2019

Thương Nguyệt| 09/01/2019 14:24

(HNMO) - 10 công trình đồ sộ với lối kiến trúc có một không hai dự kiến sẽ trở thành điểm nhấn của kiến trúc thế giới trong năm 2019.

30 Hudson Yards (New York, Mỹ) với chiều cao 395 m sẽ trở thành tòa nhà văn phòng cao thứ hai của "thành phố không bao giờ ngủ" sau khi hoàn thiện. Tòa nhà nổi bật với kiến trúc góc cạnh, mặt ngoài phủ kính với điểm nhấn là đài quan sát ngoài trời cao nhất New York và là trụ sở mới của tập đoàn truyền thông WarnerMedia sở hữu các kênh nổi tiếng HBO, CNN, Warner Bros...

Under (Lidnesnes, Nauy) nằm cách mặt nước biển khoảng 5 m sẽ trở thành nhà hàng dưới nước đầu tiên của châu Âu và lớn nhất thế giới. Nhà hàng do hãng kiến trúc Snohetta của Nauy thiết kế, có khả năng chứa 100 thực khách cùng lúc trong không gian 3 tầng với tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát đáy biển. Under dự kiến sẽ mở cửa vào mùa Xuân 2019.

Norra Tornen (Stockholm, Thụy Điển) gồm hai tòa tháp Innovationen và Helix với kiến trúc bất đối xứng độc đáo tọa lạc ngay tại thủ đô. Tòa tháp thứ nhất đạt chiều cao 125 m đã được hoàn thành hồi cuối năm 2018. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau khi tòa tháp còn lại được hoàn tất trong năm 2019.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) được mô tả như "đến từ thế giới khác" với thiết kế dựa trên kiến trúc truyền thống của quốc gia này. Sân bay sẽ hoạt động từ tháng 10-2019, với khu vực nhà ga rộng 700.000 m2 dự kiến phục vụ 72 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2025, cùng phần mái vòm có khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Bảo tàng Bauhaus (Weimar, Đức) là công trình đánh dấu kỷ niệm 100 năm lịch sử trường kiến trúc danh tiếng Bauhaus do hai kiến trúc sư tài hoa Heike Hanada và Benedict Tonon thiết kế. Bảo tàng dự kiến mở cửa vào tháng 4-2019, trưng bày 13.000 hiện vật quý giá.

Nhà hát Vô Tích Thái Hồ (Vô Tích, Trung Quốc) có thiết kế lấy cảm hứng từ khu rừng tre lớn nhất quốc gia dự kiến mở cửa cuối năm 2019. Công trình do hãng kiến trúc Steven Chilton thực hiện từng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Dự án tương lai tại Liên hoan Kiến trúc thế giới hồi tháng 12 vừa qua.

The Leonardo, (Johannesburg, Nam Phi) khi hoàn tất sẽ đạt chiều cao 227m, trở thành tòa nhà cao nhất châu Phi. Công trình đa năng do hãng kiến trúc quốc tế Co-Arc thiết kế, nổi bật với khu vực quan sát toàn cảnh thành phố Johannesburg.

Bảo tàng quốc gia Qatar (Doha, Qatar) rộng gần 40.000 m2 trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật quý giá, đặc biệt là tấm thảm Baroda nổi tiếng làm từ hơn 1,5 triệu viên ngọc trai. Bảo tàng được thiết kế với nhiều khối đĩa tròn xếp chồng lên nhau dự kiến mở cửa ngay cuối tháng 3-2019.

Humboldt Forum (Berlin, Đức) là công trình cải tạo lại từ cung điện Berlin từng bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019. Dự án do kiến trúc sư Franco Stella chỉ đạo và đã được Quốc hội Đức thông qua cách đây 15 năm. Một số phần mặt tiền của bảo tàng và mái vòm đã được tu sửa lại, song song với mẫu thiết kế đương thời.

Leeza SOHO (Bắc Kinh, Trung Quốc) là tòa tháp bằng kính có thiết kế xoắn độc đáo với khoảng không gian thông tầng gần 190 m hứa hẹn sẽ trở thành công trình biểu tượng của xứ sở "gấu trúc". Trung tâm tòa tháp xoáy dần lên cao, cho phép đón ánh sáng tự nhiên từ nhiều hướng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những công trình kiến trúc đáng mong chờ nhất năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.