Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng trăm thanh niên hào hứng giằng bông mong sinh quý tử

Quang Thái| 11/03/2019 18:09

(HNMO) - Hàng trăm thanh niên tham gia giằng bông trong lễ hội Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), mong sinh quý tử.  

Chiều 11-3 (tức mùng 6 tháng Hai năm Kỷ Hợi), lễ hội Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), với tục giằng bông thu hút được nhiều người dân tham gia.

Theo tục lệ, sau khi làm lễ, chủ tế sẽ mang lần lượt 2 cây bông, mỗi cây dài 1,2m ra sân đình Sơn Đồng để người dân tham gia lễ hội giằng.

Ông Nguyễn Chí Sơn, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Lễ hội Sơn Đồng để tưởng nhớ đến Đức thánh Đào Trực và cầu những điều may mắn, tốt đẹp đến với người dân địa phương. Hội giằng bông nhằm tìm ra những người khỏe mạnh, tài giỏi giúp Đức thánh đánh giặc”.

Theo ông Sơn, ban tổ chức thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu hơn về lễ hội, nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc nói chung và địa phương nói riêng.

Tương truyền, người giành được cây bông sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc; với những người có gia đình sẽ sinh được con trai trong năm đó.

Anh Trần Đình Thế Anh (xã Sơn Đồng) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham gia lễ hội. Tôi rất vui khi giằng được bông ở cây đầu tiên”.

Theo Thế Anh, tham gia giằng bông không chỉ tìm kiếm sự may mắn, mà còn giúp mọi người rèn luyện sức khỏe.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ luôn túc trực để bảo đảm an ninh lễ hội.

Kết thúc màn giằng bông, các thanh niên tung hô, chúc mừng người may mắn giành được cây bông.

Người giành được cây bông đem vào đình để dâng lên Thành hoàng làng và làm lễ tạ.

Hai cây bông để trước ban thờ Thành hoàng làng để người dân địa phương thờ cúng trong thời gian diễn ra lễ hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm thanh niên hào hứng giằng bông mong sinh quý tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.