Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai trương phiên bản tiếng Nhật trang web Thăng Long-Hà Nội

H.Đ| 03/08/2010 16:05

(HNMO) - Chiều nay (3/8), tại Hà Nội, TTXVN phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai trương phiên bản tiếng Nhật của trang web Thăng Long - Hà Nội.


(HNMO) - Chiều nay (3/8), tại Hà Nội, TTXVN phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai trương phiên bản tiếng Nhật của trang web Thăng Long - Hà Nội.


Trước mắt, để kịp phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trang tiếng Nhật tại địa chỉ http://jp.hanoi.vietnamplus.vn sẽ tập trung vào phần thông tin liên quan đến Đại lễ và các bài giới thiệu về Hà Nội. Nhưng về lâu dài, website này sẽ được bổ sung nhiều tin, bài nhằm phục vụ tốt nhất cho bạn đọc sử dụng tiếng Việt.

"Một website bằng tiếng Nhật chính là cách hiệu quả nhất để đưa người dân Nhật đến với Hà Nội" - Đại sứ Nhật Bản Sakaba Mitsuo phát biểu tại buổi lễ khai trương. Cũng nhân dịp này, ông đã chúc mừng người dân Thủ đô trước tin vui khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Như vậy là sau 4 tháng kể từ ngày khai trương, website về Thăng Long - Hà Nội của TTXVN đã có tổng cộng 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản, góp phần quảng bá có hiệu quả về thủ đô ngàn năm văn hiến với bạn bè thé giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương phiên bản tiếng Nhật trang web Thăng Long-Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.