Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long là hơn 265 tỷ đồng

T.Hoa| 08/12/2010 11:53

(HNMO)- HĐND TP Hà Nội trong dự toán đầu năm xác định mức kinh phí từ ngân sách chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức chi trong thực tế là 265 tỷ 923 triệu đồng, chênh 4 tỷ 746 triệu đồng.

Việc chuyển địa điểm tổ chức đêm hội văn hoá nghệ thuật vào tối 10-10 đã tiết kiệm cho  ngân sách TP hàng trăm tỷ đồng


Những con số này đã được Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển công bố sáng nay (8-12), tại nội dung thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp cho TP Hà Nội năm 2011

“Nhiều đại biểu và cử tri mong muốn được biết những thông tin về mức chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, thời điểm xác định chi phí và công khai chi .phí chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long phải tuân theo quy định của luật” – Phó Chủ tịch Hoàng Mạnh Hiển nhấn mạnh

Theo đó, mức chi cụ thể cho 3 nội dung chính được thông báo như sau:

Dự kiến chi cho tuyên truyền và các hoạt động văn hoá nghệ thuât là 252 tỷ 448 triệu đồng, trên thực tế chi 250 tỷ 059 triệu đồng, chênh 1 tỷ 399 triệu đồng.

Các hoạt động lễ tân dự toán chi 10 tỷ đồng, thực tế chi 7, 6 tỷ, chênh 2,4 tỷ đồng.

Quà tặng dự toán chi 9 tỷ2, đến nay chi thanh toán là 8 tỷ 269 triệu, chênh 952 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hoàn Mạnh Hiển khẳng định, ngay từ trong chủ trương, thành phố đã cắt giảm những khoản không thiết thực, không hợp lý, tác động vào phần chi ngân sách. Chẳng hạn chuyển địa điểm biểu diễn Đêm hội Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm từ Hồ Tây về SVĐ Mỹ Đình đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Việc lựa chọn mẫu biểu trưng, biểu tượng vừa tạo hình ảnh đẹp Thủ đô, vừa bảo đảm hợp lý, tiết kiệm... Quyết định của UBND TP không tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm được nhân dân cả nước biểu dương. Cũng vào dịp này, thành phố đã dành được 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động, chương trình kêu gọi xã hội hoá, được các cá nhân và đơn vị ủng hộ như con đường gốm sứ ven sông Hồng; các tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, nghệ nhân thêu XQ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long là hơn 265 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.