Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng Phó Chủ tịch nước Lào Huân chương Sao Vàng

HONGHAI| 18/07/2007 07:10

Chiều 17/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Bunnhăng Volachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Chiều 17/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Bunnhăng Volachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định: Quyết định của Nhà nước Việt Nam trao tặng đồng chí Bunnhăng Volachít Huân chương Sao vàng là biểu hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự biểu dương của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước Lào cũng như đối với cá nhân đồng chí Bunnhăng Volachít đã có những cống hiến quan trọng vào việc thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp và nói chuyện với đồng chí Bunnhăng Volachít. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị hai nước phải không ngừng tuyên truyền, vun đắp, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào bởi đây là tài sản vô giá, không gì có thể so sánh được.

Đồng chí Bunnhăng Volachít khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em nguyện tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào ngày càng đơm hoa, kết trái.

Cùng ngày, tại Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam, đồng chí Bunnhăng Volachít đã gặp gỡ các cựu chiến binh tình nguyện Việt Nam đã từng chiến đấu tại Lào.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng Phó Chủ tịch nước Lào Huân chương Sao Vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.