Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì, Từ Liêm kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

An Trân - Lê Hoàn| 01/06/2011 06:14

(HNM) - Sáng 31-5, quận Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (31/5/1961-31/5/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh… đã đến dự.


Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đạt được trong suốt 50 năm qua. Đồng chí lưu ý thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của quận, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là ở từng chi bộ, cấp ủy và từng đảng viên. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh tin tưởng, thời gian tới Đảng bộ, nhân dân quận Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn thách thức, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Cùng ngày, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (31/5/1961-31/5/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành của thành phố đã tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đạt được, đồng thời khẳng định, kỷ niệm 50 năm thành lập quận là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, tiếp tục vững tin tiến bước trên con đường đổi mới và phát triển cùng với Thủ đô và cả nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ quận cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh", thực hiện tốt các khâu đột phá là cải cách hành chính, xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị, phát triển và bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh mẽ phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc…

*Cũng trong sáng qua, huyện Thanh Trì đã kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (31/5/1961-31/5/2011). Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì, góp phần tích cực cùng Thủ đô thực hiện công cuộc CNH, HĐH. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ huyện cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm "năng động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả", với phong cách "nói đi đôi với làm". Trước mắt, Đảng bộ huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết ĐH Đảng các cấp, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện các chương trình, đề án công tác gắn với phân công rõ trách nhiệm và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng vào cuộc sống.

*Cùng ngày, huyện Từ Liêm cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (31/5/1961-31/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Từ Liêm đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ và nhân dân huyện Từ Liêm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì, Từ Liêm kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.